Multimedia Đọc Báo in

Người phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ

08:31, 10/02/2022

Người dân tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar) ai cũng thương cho hoàn cảnh chị Lê Thị Mỹ Hạnh (SN 1991) mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh vô cùng éo le.

Chị Hạnh lập gia đình cách đây 7 năm, sinh sống và lập nghiệp ở huyện Ea H’leo. Vợ chồng chị sinh được một cô con gái năm nay học lớp 1. Giữa năm 2021, chị Hạnh bỗng cảm thấy mệt mỏi, sức khỏe giảm sút, ho ra máu, cơ thể nhanh chóng sút cân từ 46 kg xuống còn 29 kg. Mặc dù được gia đình đưa đi khắp các bệnh viện khám chữa nhưng bác sĩ vẫn không kết luận được chị Hạnh đang mắc căn bệnh gì. Do trong phổi và miệng chị Hạnh ngày càng chảy nhiều máu, nên gia đình phải thường xuyên đưa chị vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để bác sĩ điều trị, truyền máu và truyền nước. Khi xuất viện gia đình lại đưa chị Hạnh về cầm cự bằng thuốc nam.

Bà Duyên chăm sóc chị Hạnh.

Gia cảnh khó khăn, con còn nhỏ lại phải làm việc trang trải cuộc sống nên chồng chị Hạnh gửi vợ về nhà mẹ đẻ ở tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar) nhờ mẹ chăm sóc. Gia đình chị Hạnh cũng đông anh chị em lại không có việc làm và không có đất sản xuất, chỉ đi làm thuê nên cuộc sống đều khó khăn. Bà Nguyễn Thị Duyên, mẹ chị Hạnh cho biết, chi phí thuốc men, điều trị rất tốn kém, gia đình cũng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên không hỗ trợ được bao nhiêu, mà bệnh tình của Hạnh ngày càng nặng.

Hoàn cảnh của chị Hạnh rất cần sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để vượt qua bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Duyên, số nhà 429, đường Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar), số điện thoại: 0357.816.906; hoặc Quỹ Tấm lòng vàng Báo Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, số tài khoản: 115000061544 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk.

Trung Hải


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.