Báo chí tiên phong, đồng hành cùng Đắk Lắk vươn mình phát triển

Trong dòng chảy 101 năm của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Đắk Lắk không ngừng đổi mới, khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Trong giai đoạn mới, báo chí tiếp tục lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.

Phát huy truyền thống vẻ vang

Cách đây 101 năm, ngày 21/6/1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh Niên - tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam, đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, đậm đà bản sắc văn hóa và giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh ở khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk luôn nhận được sự đồng hành tích cực, trách nhiệm của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo trên địa bàn.

Trong suốt chặng đường phát triển, báo chí Đắk Lắk đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tuyên truyền kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh toàn diện đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo và các điển hình tiên tiến. Đồng thời, báo chí góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đắk Lắk năng động, nghĩa tình, giàu tiềm năng phát triển đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Phóng viên tác nghiệp tại Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Ngọc Thắng

Trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và đa nền tảng. Báo chí luôn bám sát thực tiễn, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; kịp thời thông tin, định hướng dư luận trước những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Bên cạnh việc lan tỏa những giá trị tích cực, báo chí Đắk Lắk đã tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân. Nhiều tác phẩm báo chí giàu tính nhân văn đã kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Những thành tựu mà Đắk Lắk đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của báo chí và đội ngũ những người làm báo. Báo chí thực sự là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.

Lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Kỷ nguyên mới đang mở ra tương lai xán lạn của dân tộc. Kỷ nguyên mới cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới, cao hơn đối với báo chí cách mạng, đòi hỏi báo chí cũng phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc, xứng tầm với nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”.

Đắk Lắk đang cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tỉnh đang quyết liệt thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Đồng thời, toàn tỉnh tập trung triển khai các giải pháp đột phá nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh đó, báo chí cách mạng cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; không chỉ là kênh thông tin, tuyên truyền mà còn là lực lượng quan trọng trong việc tạo dựng niềm tin, củng cố sự đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển và quyết tâm cống hiến vì sự phát triển chung của quê hương Đắk Lắk.

Báo chí cần tích cực góp phần thúc đẩy đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; cổ vũ tinh thần hành động quyết liệt, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đồng thời, cần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của người dân; khuyến khích phát huy nội lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Thông qua việc phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập và công tác, báo chí góp phần tạo ra những động lực phát triển mới; khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, ý thức trách nhiệm và quyết tâm cống hiến của mỗi cá nhân đối với sự phát triển của tỉnh. Đây chính là nguồn lực tinh thần to lớn, là sức mạnh nội sinh quan trọng để Đắk Lắk vượt qua khó khăn, thách thức, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.

Trong bối cảnh thông tin đa chiều và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, báo chí cần tiếp tục giữ vững vai trò định hướng dư luận xã hội; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng thông tin, mở rộng phạm vi tiếp cận công chúng và tăng sức lan tỏa của các sản phẩm báo chí. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ quan báo chí theo hướng tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, cần quan tâm xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn cao, tư duy đổi mới, tác phong chuyên nghiệp và khát vọng cống hiến. Mỗi nhà báo phải thực sự là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; giữ vững trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết.

Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần đổi mới, sáng tạo, đội ngũ những người làm báo Đắk Lắk sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; lan tỏa mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và quyết tâm cống hiến; góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của nhân dân, tạo ra những động lực mới cho phát triển, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Lương Nguyễn Minh Triết

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Ý kiến của bạn