Multimedia Đọc Báo in

Từ mệnh lệnh thần tốc đến mùa xuân an cư

06:40, 08/01/2026

Thực hiện Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp phát động, với tinh thần thần tốc, quyết liệt vì nhân dân, hơn 1 tháng qua, các lực lượng đã bám địa bàn, chung tay dựng lại những mái ấm an toàn cho người dân vùng lũ. Từ khí thế ra quân khẩn trương đến niềm vui an cư hiện hữu trong từng ngôi nhà mới, Chiến dịch Quang Trung đã thắp lên niềm tin, mở ra hành trình tái thiết cuộc sống cho người dân vùng lũ Đắk Lắk.

Kỳ 1: Ra quân dựng lại mái ấm

Từ những căn nhà đổ nát sau thiên tai, một mệnh lệnh xuất phát từ trái tim đã được phát đi. Chiến dịch Quang Trung ra đời trong khí thế “ra quân thần tốc”, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp, với mục tiêu sớm dựng lại mái ấm an toàn cho người dân vùng rốn lũ.

Mệnh lệnh từ trái tim

Những đợt mưa lũ lịch sử đi qua đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, hàng trăm căn nhà bị sập hoàn toàn, khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay, mất chỗ ở, đời sống đảo lộn. Trước những mất mát to lớn đó, Đảng và Nhà nước đã đặt sự an nguy, ổn định của nhân dân lên trên hết.

Bốc gạch do doanh nghiệp hỗ trợ để chuyển về các công trình xây nhà chống lũ cho người dân. Ảnh: Hồ Như

Ngay sau khi mưa lũ đi qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp về xã Hòa Thịnh, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất để kiểm tra thực tế, thăm hỏi, động viên người dân. Chứng kiến cảnh nhà cửa đổ nát, tài sản bị cuốn trôi, Thủ tướng đã chỉ đạo dứt khoát: “Phải khẩn trương xây dựng lại nhà ở cho người dân, không để bà con phải sống trong cảnh tạm bợ, bất an”.

Từ chỉ đạo đó, Chiến dịch Quang Trung chính thức được phát động. Thủ tướng nhấn mạnh việc hỗ trợ nhà ở không thể làm theo cách thông thường mà phải tổ chức thành một chiến dịch quy mô lớn, có mục tiêu cụ thể, phương án rõ ràng, tiến độ nghiêm ngặt; huy động toàn hệ thống chính trị cùng “ra quân thần tốc” với khí thế tiến công mạnh mẽ, với tinh thần khẩn trương - trách nhiệm - hiệu quả. Chiến dịch không chỉ hướng tới những con số về số lượng nhà được xây mới, sửa chữa, mà còn là minh chứng sinh động cho quan điểm phát triển lấy nhân dân làm trung tâm.

Tại hiện trường các ngôi nhà bị sập ở đội 3 (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh), nhiều phương án nhà tránh lũ đã được cơ quan chuyên môn trình bày, báo cáo Thủ tướng. Trên cơ sở đó, mẫu nhà chính thức được phê duyệt, bảo đảm yêu cầu kiên cố, an toàn, phù hợp điều kiện sinh hoạt của người dân vùng lũ. Các căn nhà đều được thiết kế có gác tránh lũ; phía trên gác bố trí cửa sổ thông ra bên ngoài, kèm cầu thang dọc theo tường, nhằm bảo đảm lối thoát an toàn trong trường hợp mực nước dâng vượt dự kiến.

Các lực lượng chung tay xây nhà ở cho người dân vùng lũ. Ảnh: CTV

Cùng vào cuộc

 

"Các địa phương phải tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, làm ngày làm đêm, xuyên lễ, Tết, quyết tâm hoàn thành Chiến dịch Quang Trung. Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ và chất lượng việc xây dựng lại nhà ở cho người dân, hoàn thành trước ngày 15/1" - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Ngay từ những ngày đầu triển khai, không khí ra quân đã lan tỏa mạnh mẽ trên nhiều địa bàn. Hơn 600 căn nhà được đồng loạt khởi công với sự tham gia của chính quyền các cấp, các ban quản lý dự án, tổ chức đoàn thể và đặc biệt là lực lượng quân đội, công an. Sở Xây dựng được giao làm cơ quan đầu mối tổng hợp, điều phối, vận động các nguồn cung vật liệu xây dựng; đồng thời huy động nhân lực từ các nhà thầu để phục vụ thi công.

Theo ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Xây dựng, ngành đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong điều phối vật liệu, bố trí nhân lực hợp lý theo từng khu vực, từng giai đoạn; ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn khó khăn, bảo đảm tiến độ gắn liền với chất lượng công trình.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương và địa phương, nhiều doanh nghiệp đã tích cực tham gia Chiến dịch Quang Trung. Tiêu biểu, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Đắk Lắk đã hỗ trợ 2 triệu viên gạch để phân bổ cho các công trình nhà ở của người dân. Ông Trần Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cho biết, trong bối cảnh nguồn vật liệu tại địa bàn tỉnh khan hiếm, doanh nghiệp đã chủ động tìm nguồn từ các tỉnh phía Bắc để kịp thời đưa vào Đắk Lắk, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.

Một điểm nổi bật của chiến dịch là sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của lực lượng vũ trang. Các đơn vị quân đội, công an được phân công nhiệm vụ đã tỏa đi khắp các địa bàn, từ vùng đồng bằng đến miền núi, chung tay cùng nhân dân dựng lại nhà cửa.

Tại xã Hòa Thịnh, vùng “rốn lũ” chịu nhiều mất mát, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ miệt mài vận chuyển vật liệu, đổ móng, dựng tường đã trở nên quen thuộc trên từng thôn, xóm. Thượng tá Võ Đức Cương, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 315 (Quân khu 5) cho biết, đơn vị chia các căn nhà thành từng cụm, tổ chức thi công liên tục với phương châm “nhanh nhưng chắc, khẩn trương nhưng bền vững”, tăng ca xuyên trưa, làm việc cả ban đêm để bảo đảm tiến độ, quyết tâm hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà cho hộ dân có nhà bị sập trong lũ ở xã Hòa Thịnh. Ảnh: Tuyết Hương

Song song đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng phát động phong trào thi đua cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ trách nhiệm của mình trước những khó khăn, mất mát của đồng bào vùng thiên tai. Chiến dịch Quang Trung không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là tình cảm, là sự sẻ chia sâu sắc giữa lực lượng công an với nhân dân, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng từng căn nhà.

Chiến dịch Quang Trung đang từng ngày hiện thực hóa mệnh lệnh từ trái tim, dựng lại mái ấm vững chắc cho người dân sau thiên tai, tạo nền tảng để bà con sớm ổn định cuộc sống, vững tin bước vào chặng đường tái thiết phía trước.

(Còn nữa)

 Kỳ 2: Bền bỉ trên tuyến đầu tái thiết

Nhóm PV


Ý kiến bạn đọc