Hiện thực hóa khát vọng hùng cường bằng hệ thống các nghị quyết chiến lược
Trong quá trình phát triển đất nước, những giai đoạn mang tính bước ngoặt luôn đòi hỏi tầm nhìn lớn và hành động quyết liệt. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, một hệ thống gồm 7 nghị quyết cụ thể, đồng bộ, từ những lĩnh vực cốt lõi, bổ sung cho nhau đã được ban hành nhằm hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, hùng cường.
Mới đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 nghị quyết cùng chương trình hành động. Cụ thể là Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết số 59); Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 70); Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo (Nghị quyết số 71); Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (Nghị quyết số 72).
Trước đó, cùng với Nghị quyết số 59, Việt Nam đã có “Bộ tứ trụ cột” từ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 66), Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 68).
Có thể nhận thấy, mỗi nghị quyết đều tập trung vào một lĩnh vực then chốt, có vai trò quyết định đến quá trình phát triển dài hạn của đất nước. Hệ thống nghị quyết này - bao gồm những trụ cột lớn bao quát từ thể chế, kinh tế, đổi mới sáng tạo, an ninh năng lượng, hội nhập đến giáo dục, y tế - tạo nên tầm nhìn chiến lược nhất quán và toàn diện phát triển đất nước hiện đại, bền vững.
Với tư duy xem thể chế là đột phá của đột phá, Nghị quyết số 66 tạo hành lang pháp lý cho các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng, giáo dục, y tế, kinh tế tư nhân. Nếu thể chế không vững, không minh bạch, thì các nghị quyết khác dù đúng hướng vẫn khó triển khai thành công.
Ba nghị quyết số 57, 68, 70 xác định - động lực tăng trưởng mới là khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân và năng lượng - giúp Việt Nam dịch chuyển mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, sáng tạo, phát huy nguồn lực trong nước, kết nối với xu thế toàn cầu.
Với Nghị quyết số 59, chủ động hội nhập được xác định là cách Việt Nam nâng cao vị thế, tận dụng nguồn lực toàn cầu, đồng thời thúc đẩy cải cách trong nước. Việt Nam không thể phát triển nếu không bước ra ngoài thế giới bằng tâm thế, vị thế chủ động.
Và điều quan trọng, không thể xây dựng một quốc gia hùng cường nếu không đặt con người ở vị trí trung tâm. Quan trọng hơn hết là con người có trí tuệ, thể lực và kỹ năng. Nghị quyết số 71 về giáo dục - đào tạo và Nghị quyết số 72 về y tế - chăm sóc sức khỏe nhân dân giải quyết vấn đề này. Đây là hai trụ cột chiến lược liên quan trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực và an sinh xã hội.
Có chiến lược đúng là bước khởi đầu, nhưng biến chiến lược thành hành động mới là thước đo thành công. Điều đặc biệt ghi nhận là các nghị quyết nêu trên đều không dừng lại ở mức định hướng, mà đã và đang được cụ thể hóa thành các chương trình hành động, lộ trình thực hiện, chỉ tiêu cụ thể và cơ chế giám sát xã hội.
Chiến lược đã có. Đường hướng đã rõ. Thách thức giờ đây không phải ở tầm nhìn, mà là ở khả năng tổ chức thực hiện. Muốn nghị quyết đi vào cuộc sống, cần sự phối hợp đồng bộ, phân bổ nguồn lực hợp lý và kiểm tra, giám sát thường xuyên.
Hơn lúc nào hết, lúc này là lúc thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa Đổi mới - Khát vọng - Hành động, vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu vào năm 2045”. Khát vọng hùng cường không chỉ để truyền cảm hứng. Khát vọng hùng cường cần được hiện thực hóa bằng tư duy hệ thống, đổi mới và hành động thực chất. Đó là sứ mệnh của cả dân tộc hôm nay!
Ngọc Duyên
Ý kiến bạn đọc