Với nhiều chính sách ưu đãi và sản phẩm mới lạ, ngành du lịch Đắk Lắk đã ghi nhận những tín hiệu tích cực ngay những ngày đầu xuân mới Bính Ngọ 2026.
Ngay từ những ngày đầu năm mới, Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn (xã Buôn Đôn) đã trở thành tâm điểm thu hút du khách nhờ hàng loạt chương trình ưu đãi và hoạt động văn hóa phong phú. Điểm nhấn ấn tượng nhất năm nay là trung tâm này thực hiện miễn phí vé vào cổng và vé xe điện cho du khách tuổi Ngọ, tạo sự thích thú và hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng.
![]() |
| Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn miễn phí vé vào cổng cho du khách tuổi Ngọ. |
Ngay từ trưa mùng 1 Tết, dòng người đã náo nức đến đây tham quan, dã ngoại. Theo thống kê, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, đơn vị này đã đón gần 13.000 lượt khách đến tham quan.
Đáng chú ý, không chỉ tham quan, lượng khách sử dụng các sản phẩm du lịch, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm cũng tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Đến đây, du khách được hòa mình vào không khí Tết đậm chất Tây Nguyên với các hoạt động: Hái lộc chúc phúc, voi thân thiện, tham gia các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa cồng chiêng...
![]() |
| "Voi thân thiện" là sản phẩm du lịch độc đáo tại Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn. |
Ông Nguyễn Đức, Phó Giám đốc Chi nhánh Du lịch và khách sạn Biệt Điện phấn khởi cho biết để tạo điểm nhấn cho khách khi đến du xuân, trung tâm đã đầu tư kinh phí, tôn tạo cảnh quan và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến nhiều điều thú vị cho du khách dịp xuân mới.
Một điểm sáng khác trong bức tranh du lịch Xuân năm nay là Khu du lịch sinh thái Đảo Xanh (xã Ea Na), cách trung tâm Buôn Ma Thuột hơn 25 km. Từng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai tàn phá trong năm 2025, khu du lịch đã tập trung nguồn lực để tôn tạo cảnh quan, kịp thời đưa các hạng mục mới vào phục vụ khách dịp Tết năm nay.
![]() |
| Du khách trải nghiệm du lịch nông nghiệp sinh thái tại Khu du lịch sinh thái Đảo Xanh |
Từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, Đảo Xanh đón hơn 2.000 lượt khách, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Du khách tìm đến đây để tận hưởng không gian xanh mát, tách biệt với ồn ào phố thị.
Tại đây có đa dạng sản phẩm du lịch, mang đến nhiều lựa chọn cho mọi lứa tuổi, như trải nghiệm cảm giác mạnh với các trò chơi chèo sup, bắn cung, đi ca nô trên sông Sêrêpốk, trò chơi Tarzan, cầu lắc; thư giãn và check-in ở hồ bơi vô cực hướng sông, trải nghiệm dịch vụ kết hợp mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái và lưu trú trên các đảo nổi giữa dòng sông huyền thoại...
Ở khu vực phía Đông của tỉnh, đến tham quan trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, người dân, du khách gần xa được trải nghiệm không gian rực rỡ sắc màu của đường hoa Tuy Hòa; được hòa mình vào không gian văn hóa, ẩm thực đa dạng tại Bảo tàng Phú Yên; đắm mình trong lời ca, tiếng nhạc được các nghệ sĩ biểu diễn ở nhiều địa phương như Đồng Xuân, Tuy An Đông, Sông Cầu; hay chiêm ngưỡng công trình Tháp Nghinh Phong độc đáo tọa lạc ở trung tâm phường Tuy Hòa…
![]() |
| Nghệ nhân viết thư pháp, câu đối Tết ở khuôn viên Bảo tàng Phú Yên. |
Chia sẻ về những hoạt động tổ chức tại Bảo tàng Phú Yên, ông Nguyễn Hữu An, Giám đốc đơn vị này cho hay: “Thông qua các hoạt động như triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật, viết thư pháp ngày Tết, ẩm thực dân gian…, chúng tôi muốn lưu giữ những nét văn hóa của người dân bao đời nay, mong muốn tất cả những ai đến tham quan, thưởng thức đều cảm nhận được những giá trị văn hoá, ẩm thực đặc trưng của vùng đất phía Đông Đắk Lắk".
Thống kê sơ bộ từ ngày 25 tháng Chạp đến sáng mùng 4 Tết, khu vực tổ chức sự kiện Xuân tại Bảo tàng Phú Yên đã thu hút khoảng 2.000 lượt khách tham quan, con số này có tăng so với năm trước.
Còn tại gành Đá Đĩa, nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ được tổ chức để phục vụ khách du xuân. Góp những tiết mục biểu diễn trong một chương trình nghệ thuật ở gành Đá Đĩa vào chiều mùng 3 Tết, ca sĩ Thanh Huệ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển phấn khởi: “Hàng năm, chúng tôi thường biểu diễn ở các địa phương trong tỉnh để phục vụ người dân vào dịp Tết cổ truyền. Năm nay, thời gian biểu diễn sớm hơn. Tôi hy vọng những lời ca, tiếng hát ca ngợi quê hương đất nước, những giai điệu dân ca mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất yên bình này sẽ thỏa lòng du khách”.
Trở lại gành Đá Đĩa (xã Tuy An Đông) sau 13 năm, bà Nguyễn Thúy Hạnh, một du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh cho hay: “Trước đây, khu vực này còn hoang sơ, nay đã rất khác. Dịch vụ xung quanh được đầu tư bài bản, có quy mô và theo tôi là khá đẹp. Đá Đĩa là điểm du lịch mà mọi người nên đến ít nhất một lần trong đời”.
![]() |
| Tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hòa) thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, check-in dịp Tết. |
Theo Sở VH-TT&DL Đắk Lắk, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đơn vị kinh doanh, điểm du lịch, bảo tàng, ban quản lý di tích… đã đầu tư trang trí, triển khai các chương trình văn hóa nghệ thuật để phục vụ người dân và du khách. Đồng thời bố trí lực lượng, cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết nhằm cung ứng dịch vụ, chương trình vui chơi, giải trí hữu ích, văn minh, giàu bản sắc vào thời điểm trước, trong và sau dịp Tết; tạo thuận tiện, an toàn cho người dân, du khách tham quan tại các địa điểm. Đây là tín hiệu vui cho hoạt động du lịch của tỉnh ngay từ những ngày đầu năm mới.
Đỗ Lan - Võ Phê





