Multimedia Đọc Báo in

Đặt an toàn của người dân lên trên hết

07:17, 07/11/2025

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng loạt các giải pháp cấp bách, huy động toàn lực lượng, tập trung công tác phòng, chống bão, với phương châm bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Bão càn quét gây thiệt hại nặng

Ghi nhận của phóng viên, vào lúc 17 giờ ngày 6/11, tại các khu vực Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Sông Cầu và Xuân Đài, điện đã bị cắt trên diện rộng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Trên các tuyến đường, nhất là Quốc lộ 1 đoạn qua phường Sông Cầu và xã Xuân Lộc, cây xanh ngã đổ, hệ thống dây điện, cáp viễn thông cũng bị sập chắn ngang đường, phương tiện không thể lưu thông.

Khoảng 20 giờ ngày 6/11, tại phường Sông Cầu, cường độ gió duy trì ở mức rất mạnh, rất nhiều nhà cửa của người dân đã bị gió quật sập và tốc mái. Lực lượng công an đã kịp thời có mặt, hỗ trợ các gia đình bị mắc kẹt di chuyển đến khu tập thể của trại giam để đảm bảo an toàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An (thứ hai từ trái qua) cùng lãnh đạo phường Tuy Hòa kiểm tra tại đoạn kè Bạch Đằng bị sạt lở. Ảnh: Tuyết Hương

Trước tình hình nguy hiểm này, lãnh đạo phường Sông Cầu đã khuyến cáo người dân tìm nơi tránh trú tạm thời như: dưới gầm bàn, khu vực dưới chân cầu thang, hoặc nhà vệ sinh có mái bê tông để đảm bảo an toàn tạm thời.

Sáng 6/11, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình sạt lở kè Bạch Đằng và công tác ứng phó mưa bão tại chợ Tuy Hòa; kiểm tra các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và các vùng trũng thấp có khả năng bị ngập úng sâu trên địa bàn xã Tuy An Tây.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An đã biểu dương sự chủ động của cấp ủy, chính quyền các địa phương, đồng thời nhấn mạnh phải đặt an toàn tính mạng và tài sản của người dân lên trên hết, trước hết. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là dù trong bất kỳ tình huống nào. 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu xã chuẩn bị sẵn sàng các phương án khắc phục hậu quả sau bão, bao gồm việc ổn định đời sống người dân, sửa chữa hạ tầng cơ sở, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

Theo thống kê trước mắt, đến thời điểm 23 giờ ngày 6/11, toàn tỉnh ghi nhận 1 trường hợp tử vong tại thôn 4, xã Xuân Lãnh); nhiều nhà cửa bị tốc mái, sập đổ, nước tràn vào gây hư hại tài sản. Tại thôn Phước Thành Đông có một trụ điện bị gãy đổ; xã Tây Hòa xảy ra sự cố nổ bình hạ thế.

Trước diễn biến phức tạp của bão, từ 16 giờ 30 cùng ngày, tỉnh ra lệnh cấm người dân ra đường tại các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão (trừ lực lượng làm nhiệm vụ); cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ trên tuyến từ xã Hòa Xuân đến xã Xuân Lộc. Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo và công điện khẩn cấp, đặc biệt là tại các địa phương phía Đông Bắc tỉnh (thuộc thị xã Sông Cầu cũ), nơi bị ảnh hưởng trực tiếp tâm bão.

Đồng loạt triển khai các giải pháp ứng phó

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 13, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng triển khai các giải pháp cấp bách ứng phó với bão.

Tại các xã, phường ven biển, công tác neo đậu tàu thuyền, gia cố lồng bè, di dời dân vùng triều cường, sạt lở đang được triển khai khẩn trương. Ở các lồng tôm ngoài khơi, ngư dân tranh thủ hạ lồng, giằng neo, san tôm thưa giảm thiệt hại.

Ghi nhận tại phường Sông Cầu, gần 100 hộ dân thuộc diện nguy cơ triều cường, nhà tạm đã được lập danh sách sơ tán sang chùa Liên Phước và điểm trường học gần nhất.

Tương tự, ngay từ sáng sớm đến chiều tối ngày 6/11, các điểm trường, nhà văn hóa tại 12 xã ven biển đã đón người dân vào tránh trú bão số 13. Chính quyền địa phương bố trí lực lượng quân đội, dân quân, y tế, cùng nhu yếu phẩm để bảo đảm nơi ăn ở tạm thời khi bão đổ bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn theo dõi đường đi của bão qua vệ tinh tại Sở chỉ huy tiền phương. Ảnh: PV

Tại khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài, tổ bảo đảm an ninh trật tự khu phố trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn tài sản cho bà con ở khu vực ảnh hưởng sạt lở, triều cường đã đi dời đến nơi tránh trú. Ở các đồn biên phòng như Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, Đồn Biên phòng Xuân Hòa cũng đã huy động cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị đầy đủ nước sạch, chăn màn, mì tôm, thuốc thiết yếu và bố trí khu vực sinh hoạt tạm thời bảo đảm an toàn, tiện sinh hoạt cho người dân. Đến chiều 6/11, đã có hơn 30 hộ dân, với gần 70 nhân khẩu đã được di dời đến trú tại các đồn và trạm kiểm soát biên phòng. Các khu vực trú tránh bão được bố trí đầy đủ điện chiếu sáng, nước sinh hoạt và các điều kiện thiết yếu phục vụ đời sống tạm thời.

Cụ Nguyễn Thứ - một cụ già neo đơn được quân y Đồn Biên phòng Xuân Hòa chăm sóc sức khỏe tận tình, giọng run run: “Tôi già rồi, ở một mình, cứ nghe tin bão là lo. Giờ được mấy chú đưa đến đây, chăm sóc, cho ăn uống đầy đủ… Tôi thấy ấm lòng lắm!”.

Những hình ảnh giản dị nhưng ấm lòng đó cũng là điều mà Trung tá Nguyễn Thái Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Hòa luôn nhấn mạnh khi nói về nhiệm vụ của người lính nơi tuyến đầu: "Với chúng tôi, giúp dân trong hoạn nạn không chỉ là mệnh lệnh từ trái tim, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của người lính biên phòng đối với nhân dân".

Ở khu vực phía Tây của tỉnh, các địa phương đồng loạt triển khai các giải pháp ứng phó với bão. Xã Phú Xuân kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó bão số 13 ở mức độ cao nhất, trong đó, tính mạng và sự an toàn của người dân được đặt lên hàng đầu. Ngay trong ngày 6/11/2025, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phan Tiến Thành cùng các thành viên Ban Chỉ đạo đã trực tiếp xuống hiện trường tại các khu vực xung yếu, điểm có nguy cơ sạt lở cao và các khu dân cư ven sông, suối. Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các lực lượng tại chỗ, chỉ đạo di dời các hộ dân ở vùng nguy hiểm và yêu cầu các thôn phải bám sát phương châm "4 tại chỗ".

Tại Sở Chỉ huy tiền phương, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình 30 phút/lần; trường hợp khẩn cấp phải thông tin ngay để kịp thời chỉ đạo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ nhấn mạnh: “Phải bám sát địa bàn, đảm bảo an toàn tính mạng người dân là ưu tiên số một. Khi có người bị ảnh hưởng, cần tiếp cận và di chuyển họ ngay đến nơi an toàn; tuyệt đối không được tiếc tài sản mà ở lại”. Ông cũng yêu cầu các lực lượng chủ động triển khai phương án tại chỗ, đảm bảo an toàn phương tiện và người tham gia cứu hộ; đồng thời cập nhật thường xuyên tình hình tại các khu vực trọng điểm, vùng triều cường và nơi có nguy cơ ảnh hưởng nặng nhất.

Nhóm phóng viên


Ý kiến bạn đọc