Multimedia Đọc Báo in

Triệt phá đường dây đưa ma túy từ Bình Dương lên Đắk Lắk tiêu thụ

15:55, 23/04/2022

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh vừa triệt phá thành công đường dây chuyên đưa ma túy từ tỉnh Bình Dường lên Đắk Lắk tiêu thụ, đồng thời khởi tố 5 đối tượng liên quan về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt và khởi tố gồm: Nguyễn Trọng Sơn (SN 2000), Trần Anh Núi (SN 1998), Trần Văn Vàng (SN 1992), Lý Văn Chung (SN 1999) - cùng trú tại huyện Cư M’gar, và Lê Văn Sơn (SN 1990, trú TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương).

a
Lê Văn Sơn - Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy bị bắt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian sinh sống, học nghề nấu ăn tại TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Trọng Sơn đã nhiều lần sử dụng ma túy đá và quen biết với đối tượng chuyên bán ma túy là Lê Văn Sơn.

Đầu năm 2021, do dịch COVID-19 bùng phát tại TP. Hồ Chí Minh nên Nguyễn Trọng Sơn về lại nhà ở xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar). Về quê không có việc làm, Nguyễn Trọng Sơn đã liên lạc đặt mua ma túy của Lê Văn Sơn về bán kiếm lời. Theo đó, hai bên thỏa thuận số lượng cần mua, hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng và chuyển ma túy bằng cách ngụy trang trong các gói hàng gửi xe khách lên Đắk Lắk.

cds
Đối tượng Trần Anh Núi tại cơ quan Công an.

Cuối tháng 8/2021, Nguyễn Trọng Sơn thuê một căn nhà ở Thôn Hiệp Hưng (xã Quảng Hiệp) để làm địa điểm cất giấu và bán ma túy cho người nghiện. Sơn còn thuê Trần Anh Núi đến phụ bán và trả công bằng việc cho sử dụng ma túy mỗi ngày. Tối ngày 6/10/2021, khi Sơn đang bán và tổ chức cho một số đối tượng trên địa bàn sử dụng ma túy (trong đó có Trần Anh Núi, Trần Văn Vàng và Lý Văn Chung), thì bị một tổ Công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh bắt quả tang.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 16/3/2022, tại phường Bình Hoà, TP. Thuận An, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tỉnh Bình Dương bắt giữ thành công đối tượng cầm đầu là Lê Văn Sơn. Bước đầu Công an xác định, 2 đối tượng tên Sơn nói trên đã 3 lần giao dịch mua bán khoảng 400 gam ma túy với số tiền hơn 120 triệu đồng.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.