Multimedia Đọc Báo in

Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2023: Hồi cuối hấp dẫn

08:53, 23/07/2023

Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia, khu vực miền Trung - Tây Nguyên ĐPL-S2 đang đi đến hồi kết với những kịch bản bất ngờ. Trên bảng xếp hạng lúc này, Be Tong 26 Gia Lai và Hiếu Hoa – Quahaco có cùng 7 điểm, song đại diện đến từ Gia Lai đang xếp trên do hơn về chỉ số phụ.

Be Tong 26 Gia Lai chính là cái tên gây bất ngờ nhất ngay khi giải khởi tranh. Đội quân của Huấn luyện viên Cao Thanh Vân có trận ra quân gặp đội chủ nhà OCB Ân Phú đang hừng hực khí thế khi vừa chiêu mộ thành công chân sút ngoại binh Claudecir Júnior, song Bê Tông 26 Gia Lai đã xuất sắc cầm hòa trong trận cầu mà họ bị dẫn trước đến 2 bàn. Tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi là vũ khí lợi hại giúp các cầu thủ Be Tong 26 Gia Lai thắng liên tiếp hai trận sau đó gặp Hồng Lạc và đối thủ mạnh Tây Nguyên SBC để vươn lên vị trí đầu bảng.

Chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất World Cup Futsal 2021 Nguyễn Văn Hiếu (Hiếu Hoa - Quahaco) được kỳ vọng giúp đội nhà đăng quang.

Tất nhiên để chinh phục chiếc cúp, Be Tong 26 Gia Lai cần nỗ lực với 200% khả năng bởi họ phải vượt qua hai “chướng ngại vật” phía trước là nhà đương kim vô địch Xổ số kiến thiết Đắk Lắk ở vòng đấu thứ 4 và chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình là Hiếu Hoa – Quahaco ở vòng đấu cuối cùng. Đại diện đến từ sông Hàn, Hiếu Hoa – Quahaco đã khẳng định sức mạnh khi đánh bại nhà đương kim vô địch Xổ số kiến thiết Đắk Lắk 2-1 ở trận đầu ra quân, hạ gục đội bóng giàu tham vọng OCB Ân Phú và chỉ bị cầm hòa bởi Tây Nguyên SBC. Hơn ai hết, Hiếu Hoa – Quahaco hiểu mình phải dốc toàn lực, tự thân chiến đấu để đoạt ngôi vô địch, chứ không trông chờ Be Tong 26 Gia Lai "sẩy chân" trước nhà vô địch Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Xét về cơ hội, khả năng vô địch của cả hai hội Hiếu Hoa – Quahaco và Be Tong 26 Gia Lai là 50 - 50.

Nhưng hãy cẩn trọng trước hai đội đang có cùng 4 điểm, lần lượt xếp vị trí thứ 3, thứ 4 trên bảng xếp hạng là Tây Nguyên SBC và Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Cách biệt 3 điểm, đúng bằng một trận thắng có thể san bằng bất cứ lúc nào. Với đội bóng 100% cầu thủ là người Êđê thì tinh thần, sự đoàn kết tạo thành sức mạnh, bản sắc rất riêng của Tây Nguyên SBC. Bằng lối chơi tập thể, giàu thể lực, ngay trong lần đầu dự giải, “ẩn số” mang tên Tây Nguyên SBC buộc các “ông lớn” chật vật mới có thể vượt qua. Một chút tiếc nuối cho Tây Nguyên SBC khi trong lần đầu tham gia sân chơi quy mô quốc gia, họ còn thiếu một chút kinh nghiệm, mà trận thua Hiếu Hoa – Quahaco trong trận cầu dẫn trước 2-1 ở vòng thứ 3 là một minh chứng. Song Tây Nguyên SBC chưa phải là mất hết cơ hội, đội quân của ông bầu Y Thơ Hwing còn hai trận chiến với OCB Ân Phú và Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, nếu giành trọn 6 điểm và các đội đang xếp nhất, nhì bảng hiện tại không có kết quả tốt thì SBC Tây Nguyên có thể cán đích ở vị trí thứ nhì, thậm chí là đầu bảng.

Riêng đội Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, nhà đương kim vô địch đang đứng trước nguy cơ bị soán ngôi. Họ không có quyền tự quyết để bảo vệ ngôi vương nữa mà phải phụ thuộc vào kết quả của các trận đấu khác, kèm theo điều kiện là họ bắt buộc phải thắng Be Tong 26 Gia Lai và Tây Nguyên SBC. Đó là nhiệm vụ cực kỳ nặng nề song không phải là “bất khả thi”.

Chính sự quyết liệt, căng thẳng và phục thuộc vào kết quả lẫn nhau giữa các cặp đấu sẽ giúp cho giải hấp dẫn hơn bao giờ hết và khán giả sẽ phải chờ đợi đến hồi cuối mới có thể chúc mừng nhà vô địch.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đắk Lắk - Từ hành trình 120 năm xây dựng, phát triển đến khát vọng vươn tầm và kiến tạo
Sáng 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đắk Lắk – 120 năm hình thành và phát triển”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung và GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo.