Multimedia Đọc Báo in

1.400 vận động viên tranh tài tại Đại hội thể dục thể thao TP. Buôn Ma Thuột

14:01, 22/06/2022

Sáng 22/6, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao TP. Buôn Ma Thuột lần thứ IX năm 2022.

Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo TP. Buôn Ma Thuột; các thành viên trong Ban chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao tỉnh cùng đại diện lãnh đạo 21 xã, phường.

Các đoàn vận động viên về tranh tài.
Các đoàn vận động viên về tranh tài.

Đại hội thể dục thể thao TP. Buôn Ma Thuột lần thứ IX năm 2022 có 1.400 vận động viên đến từ 21 xã phường và Công đoàn thành phố, tranh tài ở các môn: bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, bida, bóng đá, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, bơi. Đại hội năm nay tuy giảm gần 200 vận động viên song tăng 1 đoàn so với năm 2017.

Để chuẩn bị lực lượng tranh tài tại đại hội, từ đầu năm, các xã phường đã tiến hành Đại hội cấp cơ sở, tuyển chọn lực lượng, xác định các môn thế mạnh, mũi nhọn để thành lập các đội tuyển, tổ chức tập luyện, tranh tài ở cấp thành phố. Chính vì vậy, hy vọng chất lượng chuyên môn của Đại hội được cải thiện, nâng cao.
Được biết Đại hội được tổ chức định kỳ 4 năm/lần nhằm đánh giá phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn thành phố, tạo cơ hội cho các vận động viên thi đấu, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó thành phố tuyển chọn các vận động viên có thành tích cao thi đấu cấp tỉnh.

Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm tặng các đoàn.
Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm tặng các đoàn.

Đại hội diễn ra từ nay đến hết ngày 27/6.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.