Multimedia Đọc Báo in

Hùng vĩ Chư Yang Sin

07:39, 25/04/2023

Vườn Quốc gia Chư Yang Sin là nơi có cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, hùng vỹ với hệ động thực đa dạng, phong phú, trong đó có nhiều loài đặc hữu, quý hiếm.

Vườn Quốc gia Chư Yang Sin với tổng diện tích 59.484,29 ha -  là nơi có hệ động thực vật vô cùng phong phú, đa dạng.

 

Địa hình bị chia cắt bởi nhiều dãy núi cao, suối sâu đã tạo nên những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ.

 

Những con suối chằng chịt chảy qua Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, với nhiều ghềnh thác uốn lượn tạo nên vẻ đẹp mê đắm cho nơi đây.

 

Những bãi đá, ghềnh thác hùng vĩ, hoang sơ.

 

Theo thống kê, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin có 876 loài thực vật (143 loài đặc hữu, 54 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam). 
 
Trong đó, có rất nhiều cây cổ thụ, quý hiếm.

 

Những dãy núi cao trùng trùng, điệp điệp là "đặc sản" của nơi đây.

 

Cảnh sắc trong rừng già mê hoặc lòng người.

 

 

Đã có 203 loài chim; 46 loài thú được ghi nhận ở Vườn. Trong ảnh là một con cầy vòi mốc

 

...Gà tiền mặt đỏ.

 

Để bảo vệ hệ sinh thái rừng quý giá, lực lượng Kiểm lâm Vườn Quốc gia Chư Yang Sin thường xuyên băng rừng, vượt suối để tuần tra...

 

... kiểm tra để kịp thời xử lý các hành vi xâm hại đến rừng.

Hiện nay, Vườn Quốc  gia Chư Yang Sin đang xúc tiến để khai thác các lợi thế về cảnh quan phát triển du lịch sinh thái.

Thực hiện: Vạn Tiếp


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.