Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Ea H’leo: Ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

14:14, 15/11/2022

Sáng 15/11, Công an huyện Ea H’Leo tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự thời gian trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hà.

Theo đó, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Ea H’leo sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp; huy động tối đa lực lượng, phương tiện tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, ma túy, bài trừ tệ nạn cờ bạc, mại dâm, không để xuất hiện các nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động theo “tín dụng đen”; phòng, chống mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép…; tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Quý Mão 2023 bình yên, hạnh phúc.

A
Huyện Ea H’leo phát động Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hà đã đề nghị lực lượng Công an huyện Ea H’leo phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT; tập trung thực hiện tốt đợt cao điểm, tấn công trấn áp các loại tội phạm; các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền của huyện tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an huyện trong thực hiện đợt cao điểm, góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

A
Lực lượng Công an huyện Ea H'leo diễu hành, ra quân tại thị trấn Ea Đrăng.

Sau buổi lễ, cán bộ chiến sỹ Công an huyện đã diễu hành, tuyên truyền trên các tuyến đường, tỉnh lộ ở trung tâm thị trấn Ea Đ’răng, kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện chung sức hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự thời gian trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Gia Bảo

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.