Multimedia Đọc Báo in

Các tổ chức tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường

08:07, 05/06/2023

Chương trình phối hợp về phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo tham gia thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2022 trên địa bàn tỉnh đã được triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động, mô hình thiết thực.

Ngay sau khi ký kết chương trình với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh triển khai đến các tất cả các cơ sở thờ tự, giáo xứ, giáo họ, nhà chùa, tịnh xá; hướng dẫn nghiên cứu xây dựng, triển khai những mô hình hay, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và từng tôn giáo.

Đại diện các tổ chức tôn giáo ký Chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023 - 2026.

Giám quản Giám phận Buôn Ma Thuột, Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản phân công trách nhiệm cho bộ phận chuyên môn phổ biến các nội dung về bảo vệ môi trường, cụ thể hóa bằng hành động, xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường, như: “Môi trường xanh - sạch - đẹp”, “Nhà máy nước sạch”, “Giáo xứ, giáo họ không rác”, “Nói không với thuốc trừ sâu và thuốc tăng trưởng”...

Tại Giáo xứ Thuận Hòa (huyện Krông Pắc), đều đặn mỗi năm hai lần, giáo xứ huy động nhân công, phương tiện ra quân tổng dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác và trồng cây xanh dọc hai bên đường có chiều dài 2,5 km. Từ đó, từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, làm thay đổi hành vi, thói quen vứt rác không đúng nơi quy định của một bộ phận người dân.

Xuất phát từ tình hình thực tế, tại nhiều nơi bị ô nhiễm nguồn nước, thiếu nước sinh hoạt, giáo xứ đã huy động đóng góp kinh phí xây dựng hệ thống lọc nước tinh khiết, phục vụ miễn phí cho bà con, như tại các Giáo xứ Nam Thiên (TP. Buôn Ma Thuột), Giáo xứ Vinh Hòa (huyện Cư Kuin), Giáo xứ Quỳnh Ngọc (huyện Krông Ana), giúp nhân dân trong khu vực có nước sử dụng an toàn, hợp vệ sinh… Tại tất cả các giáo xứ, giáo họ, dòng tu thì triển khai mô hình “Môi trường xanh - sạch - đẹp”, hạn chế tối đa bê tông hóa trong xây dựng và thiết kế, kiến tạo khuôn viên nhiều cây xanh che bóng mát có tính nghệ thuật cao. 

Với Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thì hướng dẫn các Huyện hội Phật giáo thực hiện mô hình: “Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông”, tặng nhiều giỏ thân thiện với môi trường cho phật tử dùng khi đi chợ, “nói không” với sử dụng bao bì nilon; thực hiện nhiều buổi lễ phóng sinh thả cá, chim ra tự nhiên nhằm bảo vệ môi trường; tuyên truyền vận động phật tử không đốt vàng mã, hạn chế thắp hương làm ảnh hưởng, ô nhiễm môi trường… Đặc biệt là triển khai Chương trình “Chùa xanh”, thực hiện thông điệp “Trồng một cây xanh – Gieo mầm hy vọng” tại tất cả các nhà chùa, tịnh xá. Tại chùa Phước Vân (huyện Krông Bông) nhà chùa đã tiên phong triển khai trồng 563 cây gỗ lâu năm, xây dựng cảnh quan môi trường, không gian xanh –  đẹp, cải thiện môi trường sinh thái, phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu…

Sư thầy chùa Phước Vân (huyện Krông Bông) trồng cây trong khuôn viên nhà chùa.

Tại tất cả các chùa đều hình thành các tổ chức, đoàn thể, luân phiên dọn dẹp vệ sinh không chỉ xung quanh khu vực chùa mà còn ở các đường làng, ngõ xóm, nơi ở. Đơn cử như chùa Phổ Minh (TP. Buôn Ma Thuột), việc tổng dọn dẹp vệ sinh đã trở thành hoạt động thường xuyên của các sư thầy và phật tử. Định kỳ nhà chùa tổ chức cho đạo hữu, phật tử nhặt rác, khơi thông dòng chảy suối Ea Tam đoạn qua phường Tự An, không để dòng suối bị ô nhiễm. Theo Đại đức Thích Trí Minh, trụ trì chùa Phổ Minh, để nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, trong các buổi thuyết giáo, nhà chùa lồng ghép, tuyên truyền phật tử ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường, bắt đầu từ những những việc nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày, như tiết kiệm nước, năng lượng, giữ gìn vệ sinh chung, không đốt vàng mã…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng đánh giá rất cao hiệu quả của chương trình phối hợp, khẳng định chính nhờ sự cam kết nâng cao trách nhiệm, vào cuộc mạnh mẽ của chức sắc, chức việc Phật giáo, Công giáo, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của các tín đồ mà công tác bảo vệ môi trường tạo sức lan tỏa rộng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Cụ thể, theo thống kê các chức sắc, chức việc của hai tôn giáo này đã trồng mới 39.650 cây xanh, khơi thông hàng nghìn mét dòng chảy, thu gom 1.014 tấn rác thải và 167 tấn rác thải nhựa, xây dựng hàng chục hệ thống nước lọc tinh khiết…

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.