Multimedia Đọc Báo in

Thu nhập khá từ mô hình vườn - ao - chuồng

08:46, 11/02/2022

Trước đây, gia đình anh Hoàng Văn Giáp (ở thôn 10b, xã Cư A Mung, huyện Ea H'leo) chỉ trồng độc canh cây hồ tiêu. Tuy nhiên, toàn bộ 900 trụ tiêu không may bị bệnh chết nhanh, chết chậm khiến gia đình anh bị thiệt hại đáng kể.

Trăn trở tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế, sau khi tham quan học hỏi kinh nghiệm từ những hộ dân khác trong vùng, nhận thấy nuôi dê có nhiều thuận lợi, năm 2019 anh Giáp bắt đầu triển khai mô hình nuôi dê nhốt chuồng. Theo anh Giáp, nuôi dê có thể tận dụng được nguồn phụ phẩm nông nghiệp, dễ chăm sóc, đầu ra cũng khá thuận lợi.

Ngoài nuôi dê, anh còn thực hiện mô hình “hồ nổi” trong vườn nhà để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây cà phê và nuôi thêm các loại cá như cá chép, cá trắm để bán; nuôi thêm bồ câu, gà, vịt. Nhận thấy cây ăn trái phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương, từ năm 2019, gia đình anh Giáp trồng thêm 200 cây nhãn hương chi, 100 cây mít Thái vào diện tích rẫy của gia đình.

Anh Giáp chăm sóc đàn dê.

Hiện nay, gia đình anh Giáp có 5 ha cà phê, 25 con dê, 3 sào lúa nước. Năm 2021, gia đình anh bán được 10 tấn cà phê, 2 tấn lúa, 2 tạ cá và bán được 14 con dê thương phẩm, tổng thu nhập hơn 300 triệu đồng. Dự kiến trong thời gian tới vườn cây ăn trái sẽ cho thu hoạch, giúp gia đình tăng thêm nguồn thu nhập đáng kể.

Ông Hoàng Văn Cảnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cư A Mung nhận xét: “Với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Hoàng Văn Giáp được nhiều hộ dân trong vùng tham quan học hỏi, làm theo, góp phần xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu”.

Nguyễn Ngọc


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.