Biến đổi khí hậu khiến nhiều địa phương thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thiếu nước tưới cho cây trồng. Chính vì vậy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng đang là giải pháp hiệu quả để duy trì sản xuất, nâng cao thu nhập.
Anh Nguyễn Hòa Thuận ở thôn Phú Long (xã Tuy An Nam) có gần 2 ha đất rẫy. Trước đây anh quy hoạch trồng rau, sắn và keo lai, nhưng do khan hiếm nguồn nước khiến việc trồng trọt gặp khó khăn. Để thích ứng, anh đã quyết định chuyển sang nuôi dê.
Theo anh Thuận, đất ở đây chủ yếu pha đá nên khi hạn kéo dài, cây keo tự héo lá rồi chết, cây sắn cũng không đạt sản lượng. Trong khi đó, những cây bụi như cỏ, thầu đâu… vẫn sống tốt. Đây chính là nguồn thức ăn tự nhiên phong phú cho dê. Từ vài con dê ban đầu, đến nay đàn dê thương phẩm của gia đình anh đã phát triển lên 30 con. “So với trồng cây trên đất rẫy phụ thuộc nước trời, nuôi dê giúp tận dụng tốt nguồn thức ăn sẵn có, giảm áp lực về nguồn nước tưới”, anh Thuận chia sẻ.
![]() |
| Người dân xã Phú Mỡ sử dụng máy cày đa năng làm ruộng. |
Xã Tuy An Nam có khoảng 80 ha đất đồng cỏ cùng nhiều diện tích cây bụi, cây dại có thể tận dụng làm thức ăn cho gia súc. Để thích ứng với điều kiện sản xuất thường xuyên chịu tác động của khô hạn, chăn nuôi đang được chính quyền địa phương nơi đây quan tâm phát triển. Trong đó, dê và bò được khuyến khích nhân đàn để từng bước hình thành các tổ chăn nuôi theo liên kết chuỗi giá trị. Toàn xã hiện có hơn 62.000 con gia súc, gia cầm.
Còn tại xã miền núi Phú Mỡ, địa hình bậc thang, ruộng đất manh mún cùng thời tiết khắc nghiệt khiến sản xuất lúa nước gặp nhiều khó khăn. Việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng không chỉ giúp giải phóng sức lao động mà còn tạo điều kiện để người dân áp dụng kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Anh Lê Minh Nhơn ở thôn Phú Tâm (xã Phú Mỡ) có 3 sào ruộng. Những năm gần đây, nguồn nước trời khan hiếm, công trình thủy lợi lại ở xa nên nước về ruộng ngày càng ít. Đất khô, cứng khiến công làm đất tăng lên. Từ nguồn vốn khuyến nông năm 2026, anh Nhơn đã mua máy làm đất đa năng phục vụ sản xuất. Không chỉ cày đất sâu hơn, tơi hơn, máy cày còn có thể tháo lắp linh hoạt, có thể phun thuốc, gieo hạt hay làm cỏ tùy theo nhu cầu.
Ông So Minh Mùi, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ cho biết, toàn xã có trên 62% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp quy mô nhỏ. Biến đổi khí hậu gây hạn hán kéo dài càng gia tăng áp lực lên sản xuất nông nghiệp. Để thích ứng, thời gian qua địa phương đã chủ động kết nối đưa nhiều giống vật nuôi về giúp người dân đa dạng hóa sản xuất, giảm phụ thuộc vào trồng trọt.
Cùng với việc xã hội hóa nguồn lực, địa phương triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khuyến nông, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa sản xuất, giúp người dân cải thiện sinh kế và nâng cao thu nhập.
Minh Duyên

