Thay vì những buổi tuyên truyền tập trung, nội dung khô khan với nhiều quy định khó nhớ, cán bộ biên phòng cùng ngư dân ngồi lại bên ly cà phê, trao đổi những vấn đề cụ thể trước mỗi chuyến biển. Chương trình "Cà phê sáng cùng ngư dân” do Đồn Biên phòng Tuy Hòa tổ chức đang mở thêm một cách tiếp cận gần gũi, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định chống khai thác IUU trong ngư dân.
Buổi “Cà phê sáng cùng ngư dân” do Đồn Biên phòng Tuy Hòa (Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổ chức mới đây tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Đà Rằng với sự tham gia của 40 ngư dân phường Phú Yên, không có những bài tuyên truyền dài mà các nội dung được cán bộ biên phòng lựa chọn từ những vấn đề ngư dân thường gặp khi làm nghề trên biển. Trong đó, những quy định mới về khai thác thủy sản, nhất là các hành vi vi phạm và mức xử phạt theo Nghị định số 246/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8, được chuyển thành những thông tin ngắn gọn, dễ hiểu.
Trung tá Vũ Xuân Hệ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tuy Hòa cho biết đây là lần đầu đơn vị tổ chức mô hình này nhằm tạo không gian trao đổi cởi mở hơn với ngư dân. “Khi cùng ngồi lại với bà con, không khí trao đổi gần gũi hơn, ngư dân dễ chia sẻ những điều chưa rõ hoặc những khó khăn gặp phải ngoài biển. Qua đó, cán bộ sẽ giải đáp, phổ biến và giải thích rõ các quy định mới đến ngư dân”, Trung tá Vũ Xuân Hệ nói.
![]() |
| Lãnh đạo phường Phú Yên, Đồn Biên phòng Tuy Hòa tặng cờ cho ngư dân tại buổi "Cà phê sáng cùng ngư dân". Ảnh: Xuân Vũ |
Điểm khác của “Cà phê sáng cùng ngư dân” là bà con không chỉ nghe mà còn trực tiếp đặt câu hỏi từ những tình huống phát sinh trong quá trình khai thác. Tại buổi đầu tiên, một số ngư dân phản ánh tình trạng mất kết nối do nguyên nhân khách quan, sự cố hệ thống hoặc nhà mạng; trao đổi về những thay đổi liên quan đến vùng đánh bắt, ranh giới trên biển... Những vấn đề này được cán bộ Đồn Biên phòng Tuy Hòa và ngành chức năng giải đáp ngay, giúp ngư dân hiểu rõ về các quy định của pháp luật và trách nhiệm của mình để chủ động phòng tránh vi phạm.
Ngư dân Đinh Văn Binh (phường Phú Yên) nhận xét: "Việc được trực tiếp trao đổi với lực lượng chức năng giúp ngư dân chúng tôi cập nhật nhanh những quy định mới, nhất là các vấn đề liên quan ranh giới trên biển. Biết rõ ranh giới thì khi đánh bắt, chúng tôi chủ động giữ khoảng cách an toàn. Nếu tàu đang neo mà gặp gió, sóng làm trôi thì cũng hạn chế nguy cơ vượt sang khu vực không được phép".
Tương tự, những thông tin trao đổi tại buổi cà phê này cũng đã giúp ông Nguyễn Ngọc Liêm (phường Phú Yên) được giải đáp những băn khoăn về ranh giới trên biển. Đây là những thông tin thiết thực đối với chủ tàu bởi chỉ một tình huống không nắm rõ cũng có thể dẫn đến nguy cơ vi phạm trong quá trình khai thác.
![]() |
| Ngư dân trình bày những thắc mắc về các vấn đề thường gặp khi đang đánh bắt trên biển tại buổi "Cà phê sáng cùng ngư dân". Ảnh: Xuân Vũ |
Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường Phú Yên Nguyễn Văn Lễ đánh giá, “Cà phê sáng cùng ngư dân” là cách làm mới, gần gũi và dễ tiếp thu. Trong điều kiện chi phí khai thác tăng, giá cá ngừ đại dương nhiều năm chưa cải thiện, việc sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) có ý nghĩa rất lớn đối với ngư dân, nhất là mở rộng thị trường và nâng cao giá trị thủy sản. Vì vậy, việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác biển là việc vô cùng cần thiết để không còn xảy ra những hành vi vi phạm, ảnh hưởng đến quyết tâm gỡ thẻ vàng của Việt Nam.
Chủ tịch UBND phường Phú Yên Nguyễn Xuân Cảnh cho biết địa phương hiện có 268 tàu cá, với khoảng 1.600 ngư dân đang bám biển. Việc tổ chức các buổi gặp gỡ theo hình thức đối thoại như “Cà phê sáng cùng ngư dân” giúp cách tuyên truyền gần gũi hơn, tập trung trực tiếp vào những vấn đề chủ tàu, ngư dân cần biết trước và trong mỗi chuyến biển.
Theo Trung tá Vũ Xuân Hệ, Đồn Biên phòng Tuy Hòa dự kiến duy trì mô hình “Cà phê sáng cùng ngư dân” hằng tháng khi ngư dân hoàn tất chuyến biển trở về. Qua đó, đơn vị kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và giải đáp trước khi tàu xuất bến cho chuyến biển tiếp theo.
Tuyết Hương


