Từ chiếc điện thoại thông minh, nhiều nông dân ở xã Ea Wer đang chủ động tìm kiếm thông tin, kết nối thị trường và quảng bá nông sản. Khi thông tin trở thành một “đầu vào” của sản xuất, khoảng cách giữa vườn cây với khách hàng ở xa cũng dần được thu hẹp, mở thêm cơ hội nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.
Khoảng 5 năm trước, gia đình anh Nguyễn Mạnh Hùng (buôn Ea Pri) bắt đầu thử nghiệm trồng 1 ha cam. Sau 3 năm, nhận thấy cây thích nghi với điều kiện đất đai, cho hiệu quả kinh tế khá, gia đình tiếp tục mở rộng diện tích lên 11 ha. Bình quân mỗi hecta có thể cho thu hoạch khoảng 40 - 60 tấn quả.
Hiện vườn cam được chăm sóc theo hướng VietGAP, hệ thống tưới béc được đầu tư đồng bộ. Theo anh Hùng, việc sản xuất theo tiêu chuẩn không chỉ giúp nâng cao chất lượng nông sản mà còn đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường, tạo niềm tin với khách hàng và từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương.
![]() |
| Ứng dụng khoa học kỹ thuật, đồng thời chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, anh Nguyễn Mạnh Hùng (bìa trái) từng bước đưa nông sản vươn xa. |
Điều đáng chú ý là cùng với thay đổi phương thức sản xuất, gia đình anh Hùng cũng thay đổi cách tiếp cận thị trường. Nếu trước đây nông dân chủ yếu trông chờ thương lái tìm đến thì nay, anh thường xuyên chụp ảnh, quay video vườn cam, cập nhật thông tin lên Zalo, Facebook và các trang cộng đồng để giới thiệu sản phẩm. Đến vụ thu hoạch, gia đình còn livestream, qua đó trực tiếp kết nối với người mua và các đầu mối tiêu thụ.
“Trước đây, bà con làm ra nông sản rồi chờ người mua đến. Bây giờ có điện thoại thông minh, mình có thể chủ động giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và kết nối với những người ở xa”, anh Hùng chia sẻ.
Việc chủ động tìm kiếm và sử dụng thông tin giúp gia đình anh mở rộng kênh tiêu thụ, đầu ra sản phẩm cơ bản ổn định, thu nhập mỗi năm khoảng 500 triệu đồng. Không dừng lại ở thị trường quả tươi, gia đình anh còn tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp để chuẩn bị liên kết với một công ty dược phẩm, thu hoạch cam non làm dược liệu. Nếu mô hình được triển khai thuận lợi, đây sẽ thêm một hướng tiêu thụ, góp phần đa dạng hóa đầu ra và giảm sự phụ thuộc vào một kênh thị trường.
Không chỉ người trồng cam, tại thôn Ea Ly, việc tiếp cận thông tin và ứng dụng công nghệ cũng đang góp phần thay đổi cách người dân tổ chức sản xuất, kinh doanh. Với hơn 1 ha táo ngọt và táo chua ngọt, anh Phi Văn Hoàng cũng sử dụng điện thoại thông minh và internet để giới thiệu sản phẩm, trao đổi với khách hàng ở xa mà không phải mất nhiều thời gian đi lại.
Theo anh Hoàng, hình ảnh, video về vườn táo được gửi trực tiếp đến khách hàng, giúp việc giao dịch thuận tiện hơn. Các phương thức thanh toán bằng mã QR cũng góp phần rút ngắn thời gian giao dịch, giảm chi phí và tạo sự thuận tiện trong mua bán. Từ đó, khoảng cách địa lý giữa người sản xuất và người tiêu dùng không còn là trở ngại lớn như trước.
![]() |
| Mô hình trồng táo, kết hợp quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, giúp nhiều hộ dân thôn Ea Ly nâng cao thu nhập. |
Những câu chuyện trên đang diễn ra trong bối cảnh cây ăn quả ngày càng trở thành một hướng sản xuất quan trọng ở xã Ea Wer. Hiện toàn xã có khoảng 845 ha cây ăn quả, năng suất ước đạt 18 tấn/ha. Quy mô sản xuất càng mở rộng thì nhu cầu về thông tin thị trường, giá cả, kỹ thuật canh tác, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phương thức tiêu thụ càng trở nên thiết thực.
Thực tế đó cho thấy, giảm nghèo về thông tin không chỉ đơn thuần là đưa chủ trương, chính sách đến với người dân. Quan trọng hơn là giúp người dân có khả năng tiếp cận, tìm kiếm, chọn lọc và sử dụng thông tin phục vụ trực tiếp cho cuộc sống và sinh kế. Với người nông dân, một thông tin về thị trường có thể giúp lựa chọn thời điểm bán hàng; thông tin về kỹ thuật có thể thay đổi cách chăm sóc cây trồng; còn thông tin về nhu cầu của doanh nghiệp có thể mở ra một hướng tiêu thụ mới.
Ông Nguyễn Hữu Truyền, Chủ tịch UBND xã Ea Wer cho biết, địa phương xác định việc thu hẹp khoảng cách thông tin từ cơ sở là một trong những yếu tố quan trọng để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Cùng với tuyên truyền, phổ biến chính sách, xã chú trọng hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng số, khai thác thông tin trên internet, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và từng bước nâng cao kỹ năng số.
Theo Chủ tịch UBND xã Ea Wer, mục tiêu không chỉ là để người dân có thông tin, mà quan trọng hơn là biết tìm kiếm thông tin phù hợp, kiểm chứng và vận dụng vào thực tế. Khi người dân chủ động hơn trong tiếp cận thông tin, họ sẽ có thêm cơ sở để lựa chọn cây trồng, phương thức sản xuất, tìm kiếm thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.
Song Quỳnh


