Doanh nghiệp vận tải ứng biến trước giá nhiên liệu tăng

Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, nhiều doanh nghiệp (DN) vận tải trên địa bàn tỉnh cắt giảm tần suất chuyến, đồng thời lên phương án điều chỉnh giá vé nhằm bù đắp chi phí vận hành.

Thực tế sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lượng khách đi lại giảm đáng kể, dẫn đến tỷ lệ lấp đầy chỗ ngồi thấp. Thêm nữa, giá nhiên liệu tăng đã trở thành áp lực lớn lên tỷ suất lợi nhuận của các nhà xe.

Theo phân tích của ông Thái Văn Vương, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thái Văn Vương (Nhà xe Vương Chi), chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 40% giá thành hoạt động vận tải hành khách. Do đó, nếu giữ nguyên giá vé trong khi giá xăng dầu tăng mạnh, DN phải bù lỗ. Ông Vương dẫn chứng, đối với mỗi chuyến xe chạy tuyến Buôn Ma Thuột - Hà Nội và ngược lại, tổng hành trình gần 3.000 km, nếu tính theo mức giá xăng dầu cũ thì tổng chi phí nhiên liệu khoảng 20 triệu đồng. Tuy nhiên, với mức giá hiện tại, con số này đã vọt lên trên 30 triệu đồng. Giá nhiên liệu tăng cao là một gánh nặng lớn đối với DN vận tải nói chung, vận tải hành khách nói riêng. Lúc này, nhà xe tạm thời cắt giảm 2 chuyến xe/ngày.

Ông Mai Văn Giảng, Giám đốc Xí nghiệp vận tải - Chi nhánh Công ty Cổ phần quản lý Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk cho biết, không riêng nhà xe Vương Chi, hiện nay nhiều đơn vị vận tải khác tại bến cũng cắt giảm tần suất chuyến để tiết giảm chi phí, hạn chế thua lỗ trước áp lực giá nhiên liệu. Tuy nhiên, để bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân không bị gián đoạn, Xí nghiệp đã đưa ra khuyến cáo và yêu cầu các DN cần có phương án sắp xếp hợp lý, nỗ lực duy trì ít nhất 70% tần suất chuyến theo quy định.

Giá nhiên liệu chiếm từ 35 - 40% giá thành hoạt động vận tải hành khách, một số nhà xe buộc phải điều chỉnh tần suất chuyến để cắt lỗ.

Hiện nay, một số DN vận tải đã kê khai với cơ quan quản lý nhà nước về mức giá điều chỉnh, giá vé tăng từ 22 - 33%. Đơn cử như Công ty TNHH Vận tải du lịch Phương Huy, mức kê khai mới với tuyến Đắk Lắk - Quảng Ngãi (hành trình từ Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk đến Bến xe Kon Tum) tăng từ 180.000 đồng lên 220.000 đồng; đối với hành trình đến Bến xe Ngọc Hồi, mức giá cũng tăng từ 250.000 đồng lên 320.000 đồng/khách. Công ty TNHH Vận tải ô tô và Du lịch Thái Hồng Sơn, mức giá kê khai mới tăng từ 22,22 - 33,33%. Trong đó, hành trình từ Buôn Ma Thuột đi Đà Nẵng đối với xe giường nằm tăng từ 300.000 đồng lên 400.000 đồng/khách; loại xe phòng cao cấp tăng từ 450.000 đồng lên 550.000 đồng/khách. Lý giải về việc điều chỉnh này, đại diện các DN đều cho rằng đây là bước đi bắt buộc để bù đắp các chi phí nhiên liệu phát sinh.

Ông Phạm Văn Mạnh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Đắk Lắk nhận định, sự biến động giá xăng dầu hiện nay đang tạo ra một bài toán khó cho các đơn vị kinh doanh vận tải. Trước tình hình này, Hiệp hội đã đưa ra khuyến cáo các DN cần duy trì kế hoạch vận tải. Bên cạnh đó cần thực hiện đúng quy trình kê khai, đăng ký giá và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật theo Nghị định số 85/2024/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Giá. Hiệp hội khuyến khích các đơn vị cần linh hoạt bám sát diễn biến thị trường, từ đó đưa ra mức giá cước phù hợp.

Hoàng Tuyết

Ý kiến của bạn