Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao vai trò khuyến nông cộng đồng trong chính quyền địa phương hai cấp

15:05, 23/12/2025

Sáng 23/12, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức Tọa đàm “Hoạt động khuyến nông cộng đồng trong tổ chức chính quyền địa phương hai cấp”.

Tham dự có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia; bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện UBND các xã, phường, các doanh nghiệp, hợp tác xã; cùng đông đảo cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh phát biểu điều hành buổi tọa đàm.
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh phát biểu điều hành buổi tọa đàm.

Theo báo cáo tại tọa đàm, tính đến tháng 7/2025, toàn quốc đã thành lập được 5.187 tổ khuyến nông cộng đồng (KNCĐ), với 47.493 thành viên. Riêng tại Đắk Lắk, tỉnh đã thành lập 84 tổ KNCĐ cấp xã, với 966 thành viên. Các tổ này bước đầu đã tham gia tích cực vào việc nắm bắt tình hình sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và tư vấn phát triển hợp tác xã.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới vận hành cũng tạo ra nhiều thách thức. Đó là, công tác phối hợp giữa cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và chính quyền cấp xã chưa thực sự đồng bộ; đội ngũ cán bộ khuyến nông trực tiếp tại cơ sở còn thiếu; nhiều tổ KNCĐ hoạt động chưa hiệu quả do thiếu kinh phí và trang thiết bị…

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp kiện toàn hệ thống khuyến nông trong tình hình mới. Theo đó, định hướng thời gian tới là tập trung củng cố các tổ KNCĐ tại những vùng nguyên liệu chủ lực như cà phê, sầu riêng, lúa gạo, chanh dây.... Đồng thời, tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ khuyến nông về kinh tế tập thể, phát triển thị trường, liên kết chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ thông tin; thu hút thêm nhiều tổ chức chính trị - xã hội tham gia cùng.

Đại diện hợp tác xã tham gia ý kiến.
Đại diện hợp tác xã tham gia ý kiến.

Đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk kiến nghị, cần sớm xây dựng cơ chế phối hợp thống nhất giữa ngành nông nghiệp, chính quyền cấp xã và các tổ chức liên quan nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho tổ KNCĐ hoạt động hiệu quả; KNCĐ cần được trao thêm “không gian” để tư vấn tổ chức sản xuất, hỗ trợ hợp tác xã, kết nối doanh nghiệp tham gia xây dựng vùng nguyên liệu, tìm đầu ra ổn định cho nông sản.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Đắk Lắk.
Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh khẳng định: trong bối cảnh mới, việc đổi mới tư duy của lực lượng khuyến nông là yêu cầu tất yếu. Khuyến nông không thể chỉ làm nhiệm vụ “cầm tay chỉ việc” trong sản xuất mà phải chuyển mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp, lấy thị trường làm định hướng, lấy hiệu quả và thu nhập của người nông dân làm thước đo.

Trung tâm Khuyến nông quốc gia trao bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện chức năng nhiệm vụ khuyến nông theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp cho cán bộ khuyến nông cấp xã.
Trung tâm Khuyến nông quốc gia trao bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ khuyến nông theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp cho cán bộ khuyến nông cấp xã.

Đồng thời, Trung tâm Khuyến nông quốc gia sẽ tiếp thu các ý kiến, từ đó đề nghị, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp, đưa KNCĐ thực sự trở thành "cánh tay nối dài" của khoa học và chính sách đến từng hộ nông dân, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay.

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


(Video) Điểm tựa vững chắc của buôn làng
Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và uy tín của mình, những buôn trưởng, già làng ở xã Cư Pơng đang lặng thầm góp sức giữ gìn đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng cuộc sống bình yên, no ấm cho buôn làng.