Multimedia Đọc Báo in

Thảm những mét bê tông nhựa đầu tiên trên công trình cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

12:32, 20/12/2024

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhà thầu Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đã tiến hành thảm những mét bê tông nhựa đầu tiên.

Cụ thể, trong ngày 19/12 đã cho thảm thử 300m, sau đó chờ đánh giá, kiểm tra chất lượng, rồi mới cho thảm đại trà.

Vị trí thảm thuộc gói thầu số 3, đoạn này do Công TNHH An Nguyên đảm nhận thi công.

Những mét bê tông nhựa đầu tiên của Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua tỉnh Đắk Lắk. thầu số 3
Những mét bê tông nhựa đầu tiên của Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua tỉnh Đắk Lắk. thầu số 3

Ông Lê Quốc Thắng, Phó giám đốc điều hành Công ty TNHH An Nguyên cho biết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đã huy động hàng chục xe ben chở bê tông nhựa, máy thảm và nhiều thiết bị lu lèn thi công và đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, với sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Được biết, Dự án thành phần 3, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài tuyến khoảng 48,09 km, tổng mức đầu tư hơn 6.165 tỷ đồng.

Nhà thầu huy động máy móc, thiết bị thảm nhựa bê tông tại gói thầu số 3 thuộc Dự án thành phần 3.
Nhà thầu huy động máy móc, thiết bị thảm nhựa bê tông tại gói thầu số 3 thuộc Dự án thành phần 3.

Dự án được chia làm 3 gói thầu với 7 nhà thầu thi công, trong đó gói thầu số 3 do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP, Công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam và Công ty TNHH An Nguyên thi công.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.