Multimedia Đọc Báo in

Nông dân huyện Lắk chủ động sản xuất vụ đông xuân

08:11, 09/02/2023

Xác định vụ đông xuân là vụ chính trong năm, ngay từ đầu năm, bà con nông dân trên địa bàn huyện Lắk đã chủ động làm đất, xuống giống kịp thời vụ.

Theo kế hoạch, vụ đông xuân năm 2022 – 2023, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã Buôn Triết là 2.226 ha, trong đó cây lúa nước chiếm trên 98%, với gần 2.200 ha.

Đến đầu tháng 2/2023 đã có khoảng 2.150 ha lúa nước được gieo sạ, chỉ còn lại vùng trũng ở cánh đồng thôn Kiến Xương và thôn Buôn Tung 2, bà con đang tranh thủ bơm hút nước ra khỏi chân ruộng.

Vụ này, gia đình anh Bùi Trọng Thể (thôn Kiến Xương, xã Buôn Triết) gieo sạ hơn 6 ha lúa nước. Ngay từ trước Tết Nguyên đán Quý Mão, gia đình anh đã chuẩn bị điều kiện tốt nhất về phân bón, giống, cày xới đất đai để gieo trồng đúng thời vụ theo tinh thần chỉ đạo của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, khâu chọn giống cũng được anh chú trọng, bởi giống quyết định lớn đến năng suất, sản lượng và hạn chế rủi ro khi gặp thiên tai.

Với 3 ha ở vùng đất cao, anh chọn giống lúa Đài Thơm 8, gia đình triển khai gieo trồng vào ngày 29 Tết. Còn 3 ha ở vùng trũng thuộc cánh đồng thôn Kiến Xương, anh chọn giống lúa ngắn ngày OM 2517 và đã gieo sạ từ ngày mùng 6 Tết vừa qua.

Anh Thể nhận xét, vụ đông xuân năm 2022 – 2023, điều kiện thời tiết khá thuận lợi, chỉ dịp trước Tết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện mưa nhiều, nước sông Krông Ana dâng cao khiến một phần diện tích gieo trồng sớm bị ngập.

Do đó, theo kinh nghiệm làm lúa nước lâu năm, với diện tích đất trũng thấp, gia đình anh cũng như nhiều nông dân khác thường chọn giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, thân cứng như OM 2517 để “chắc thắng”.

Nông dân xã Buôn Triết, huyện Lắk làm đất gieo trồng lúa vụ đông xuân 2022 - 2023.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Triết Đặng Văn Luyện, tính đến đầu tháng 2/2023, toàn xã còn khoảng 50 ha ở cánh đồng thôn Kiến Xương và Buôn Tung 2 ở vị trí thấp trũng nên chưa tiến hành gieo sạ.

Để vụ đông xuân năm 2022 – 2023 đạt năng suất, sản lượng cao, từ cuối năm 2022, địa phương đã chỉ đạo các hợp tác xã trên địa bàn nạo vét kênh mương, đồng thời đề nghị nhân dân chuẩn bị điều kiện tốt nhất về giống, tiến hành làm đất để gieo sạ kịp thời. Thông thường, thời gian gieo sạ vụ đông xuân hằng năm sẽ thực hiện và hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên năm 2022 do mưa kéo dài, nước ở các cánh đồng rút chậm nên một phần diện tích ở vùng trũng như cánh đồng thôn Kiến Xương và thôn Buôn Tung 2 không kịp gieo sạ trước Tết.

Với vùng trũng này, địa phương cũng đã yêu cầu các hợp tác xã huy động máy bơm để hút nước ra khỏi chân ruộng và khuyến cáo bà con chọn các giống lúa ngắn ngày như OM 2517, OM 5451, IR 5040 có thời gian sinh trưởng từ 85 - 95 ngày để tránh lũ tiểu mãn về sớm.

 

Theo kế hoạch, vụ đông xuân năm 2022 - 2023 huyện Lắk gieo trồng trên 7.000 ha cây trồng các loại. Trong đó, phần lớn diện tích là lúa nước, với gần 5.500 ha, tập trung nhiều ở các xã như: Buôn Triết gần 2.200 ha, Đắk Liêng 980 ha, Buôn Tría 885 ha, Yang Tao 435 ha… Đến nay, diện tích gieo sạ lúa toàn huyện đã đạt trên 97% kế hoạch.

Vụ đông xuân năm 2022 – 2023, xã Buôn Tría có kế hoạch gieo trồng trên 900 ha cây trồng các loại, trong đó lúa nước 885 ha, khoai lang 30 ha.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trọng Biết cho hay, ngay từ đầu tháng 1/2023, UBND xã đã xây dựng kế hoạch về triển khai gieo trồng vụ đông xuân và hoàn thành gieo sạ trước Tết Nguyên đán Quý Mão. Tuy nhiên, vào cuối tháng 1/2023 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên có khoảng 40 ha lúa mới gieo sạ bị ngập, địa phương đã kiểm tra tình hình thực tế, đề nghị bà con khẩn trương vào giống để gieo sạ lại.

Sau khi nước rút hết, đến ngày mùng 2 Tết, bà con đồng loạt ra đồng gieo sạ lại phần diện tích bị ngập. Đến nay xã Buôn Tría đã hoàn thành việc gieo sạ lúa nước vụ đông xuân 2022 – 2023, nhìn chung cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, không có sâu bệnh.

Nhằm giám sát tình hình thực hiện việc gieo trồng vụ đông xuân năm 2022 – 2023, sau Tết Nguyên đán Quý Mão, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lắk đã tổ chức kiểm tra hệ thống kênh mương và một số cánh đồng trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra nhận thấy, hệ thống kênh mương hoạt động hiệu quả, cung cấp nước tưới đảm bảo, bà con ở các xã, thị trấn thực hiện gieo trồng đúng thời vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lắk Võ Thành Huệ và lãnh đạo xã Buôn Tría kiểm tra tại cánh đồng thôn Liên Kết 2, xã Buôn Tría.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lắk Võ Thành Huệ cho biết, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2022 – 2023 trên địa bàn huyện, ngày 12/1, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động người dân khẩn trương xuống giống theo đúng khung lịch thời vụ. Trong đó, riêng đối với cây lúa phải thường xuyên thăm đồng, tập trung chăm sóc, làm cỏ, tỉa dặm, bón phân để giúp cây đẻ nhánh sớm và đạt số nhánh hữu hiệu cao. Đồng thời theo dõi diễn biến dịch hại đồng ruộng để có hướng dẫn phòng trừ sớm bệnh đạo ôn lá, khô vằn, rầy nâu. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền về nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, đúng mục đích, chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn…

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


Chủ động ngăn ngừa “giặc lửa” tấn công rừng
Mùa khô Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nắng nóng kèm theo gió lớn khiến thảm thực bì ở những cánh rừng khô nhanh làm tăng nguy cơ cháy rừng. Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” các ngành chức năng, chủ rừng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.