Multimedia Đọc Báo in

46 trường học trên địa bàn huyện Lắk tưng bừng khai giảng năm học mới

16:31, 05/09/2022

Sáng 5/9, 46 trường học từ bậc Mầm non đến bậc THPT trên địa bàn huyện Lắk hân hoan tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Trong không khí tưng bừng của buổi Lễ khai giảng năm học mới, các trường học trên địa bàn huyện vinh dự được đón tiếp đoàn lãnh đạo huyện đến chung vui.

Đông đảo học sinh Trường THPT Lắk trong buổi Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.
Đông đảo học sinh Trường THPT Lắk trong buổi Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Liên Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lắk Đào Thị Thanh An đã đến dự và chúc mừng Lễ khai giảng của thầy và trò toàn trường. Tại buổi Lễ, đồng chí biểu dương những kết quả đạt được và chúc mừng tập thể giáo viên, học sinh nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học vừa qua. Đồng thời mong muốn trong năm học 2022 - 2023, Trường tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Được biết, năm học này, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai chào đón 169 em học sinh bước vào lớp 1.

Tại trường THPT Lắk có Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Lắk Nay Y Phú cùng lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể của huyện, chính quyền địa phương về dự buổi Lễ khai giảng năm học mới. Năm học 2022 - 2023 nhà trường có tổng số 1.312 học sinh, chia làm 32 lớp. Trong đó, học sinh lớp 10 trúng tuyển vào trường là 450 em, gồm 10 lớp, được chia thành 4 tổ hợp với các môn học tự chọn khác nhau.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lắk Đào Thị Thanh An (thứ 2, từ phải sang) tặng hoa cho tập thể Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai trong buổi Lễ khai giảng.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lắk Đào Thị Thanh An (thứ 2, từ phải sang) tặng hoa cho tập thể Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai trong buổi Lễ khai giảng.

Trong sáng 5/9, tất cả các trường học trên địa bàn huyện đều tổ chức ngắn gọn, trang trọng và ý nghĩa. Được biết, năm học 2022 – 2023, huyện Lắk có 18.668 em học sinh, trong đó bậc Mầm non 3.959 em; bậc tiểu học có 8.075 em học sinh; bậc THCS có 4.617 em; bậc THPT có 2.017 em.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.