Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện thí điểm công trình "Bích họa đường phố" tại thành phố Buôn Ma Thuột

18:29, 12/12/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện thí điểm công trình "Bích họa đường phố" tại TP. Buôn Ma Thuột.

Địa điểm thực hiện thí điểm công trình tại hai vị trí: tường rào Sân vận động Buôn Ma Thuột trên tuyến đường Phan Đình Giót với chủ đề về Buôn Ma Thuột xưa; cổng số 5 Sân vận động Buôn Ma Thuột trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ với chủ đề về thắng cảnh, con người, cảnh vật đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk. Cả 2 vị trí trên đều nằm trên địa bàn phường Tân Tiến.

Tường rào Sân vận động Buôn Ma Thuột trên tuyến đường Phan Đình Giót (bên phải) sẽ được triển khai thực hiện công trình "Bích họa đường phố" với chủ đề về Buôn Ma Thuột xưa.

Thực hiện công trình Bích họa đường phố này nhằm cải thiện môi trường cảnh quan, tránh tình trạng xả rác thải và tạo mỹ quan đô thị, hình thành điểm check-in, tham quan du lịch mới tại TP. Buôn Ma Thuột; góp phần quảng bá nét đẹp, bản sắc văn hóa đặc trưng của thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung đến với Nhân dân, du khách trong và ngoài nước.

Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Công trình được thực hiện từ tháng 12/2021 đến 1/2022 (dự kiến khai trương vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022).

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.