UBND tỉnh tiếp Đoàn đại biểu 4 tỉnh Nam Lào và ký kết thảo thuận hợp tác với Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak (Lào)

Chiều 15/8, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn đã chủ trì buổi tiếp và chào xã giao Đoàn đại biểu 4 tỉnh Nam Lào (Champasak, Salavan, Sekong và Attapeu) đến tham dự Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Tham dự buổi tiếp và chào xã giao có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Văn phòng UBND, đạo các sở, ngành của tỉnh, Công an tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại buổi tiếp và chào xã giao các tỉnh Nam Lào.
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại buổi tiếp và chào xã giao.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn gửi lời chào mừng trân trọng nhất đến các đại biểu; đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới lãnh đạo và nhân dân Lào trước sự ra đi của đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã từ trần ngày 8/8/2026.

đồng chí SomBoun Heuangvongsa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Champasak phát biểu tại buổi tiếp và chào xã giao.
Đồng chí SomBoun Heuangvongsa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Champasak phát biểu tại buổi tiếp và chào xã giao.

Khẳng định Đắk Lắk luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt với các địa phương của Lào, đồng chí Nguyễn Thiên Văn mong muốn tỉnh Đắk Lắk và 4 tỉnh Nam Lào tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực giàu dư địa như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tìm hiểu thị trường và hợp tác phát triển.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn tặng quà cho đại diện Đoàn đại biểu 4 tỉnh Nam Lào.
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn tặng quà cho đại diện Đoàn đại biểu 4 tỉnh Nam Lào.

Thay mặt đoàn đại biểu 4 tỉnh Nam Lào, đồng chí SomBoun Heuangvongsa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Champasak cảm ơn lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã đón tiếp trọng thị.

Đồng chí Somphong Huongvongsa khẳng định, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 không chỉ là dịp quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường cho ngành hàng sầu riêng mà còn là cơ hội để các địa phương giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, chế biến và phát triển nông nghiệp.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp và chào xã giao chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu tham dự buổi tiếp và chào xã giao chụp ảnh lưu niệm.

Với nhiều điểm tương đồng về tiềm năng nông nghiệp và du lịch, các tỉnh Nam Lào mong muốn tăng cường hợp tác với Đắk Lắk, nhất là trong nông nghiệp, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân; qua đó đưa quan hệ hợp tác giữa các địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

*Cũng trong chiều 15/8 đã diễn ra Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn cho biết, trong giai đoạn 2022 - 2026, hai tỉnh đã duy trì hiệu quả trao đổi đoàn, giao lưu văn hóa, giáo dục và đầu tư.

Các đại biểu tham dự Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) giai đoạn 2026 - 2030.
Các đại biểu tham dự Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) giai đoạn 2026 - 2030.

Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 xác định rõ các lĩnh vực trọng tâm phù hợp với thế mạnh thực tế của mỗi bên, tập trung vào: thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Trong đó, hợp tác kinh tế được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới thông qua kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm chế biến nông sản, phấn đấu giá trị thương mại - dịch vụ song phương tăng 15-20% mỗi năm; thúc đẩy hình thành ít nhất từ 5-10 dự án đầu tư trong 5 năm.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn và đồng chí SomBoun Heuangvongsa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Champasak ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn và đồng chí SomBoun Heuangvongsa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Champasak ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Để thỏa thuận hợp tác triển khai hiệu quả, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn đề nghị cơ quan chuyên môn hai bên ngay sau lễ ký chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định rõ các nội dung ưu tiên có thể triển khai ngay; đồng thời phát huy hiệu quả cơ chế Tổ chuyên viên liên hợp để theo dõi tiến độ và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.        

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn tặng quà cho Đoàn đại biểu tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn tặng quà cho Đoàn đại biểu tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn khẳng định sự kiện ký kết Thỏa thuận hợp tác Đắk Lắk - Champasak càng thêm ý nghĩa khi hai nước Việt Nam - Lào đang tích cực hướng tới kỷ niệm 65 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào năm 2027, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Nguyễn Xuân

Ý kiến của bạn