Tối 23/6, tại Di tích lịch sử quốc gia Gò Thì Thùng (thôn Xuân Thành), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy An Tây long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Địa đạo Gò Thì Thùng (24/6/1966 - 24/6/2026).
Đây là sự kiện chính trị, văn hóa đặc biệt nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, tri ân các anh hùng liệt sĩ và khẳng định quyết tâm phát triển mạnh mẽ của thế hệ hôm nay.
Đến dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Tấn Lộc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên; Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tuy Hòa; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh và nhân dân địa phương.
![]() |
| Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ hai từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền xã Tuy An Tây nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Địa đạo Gò Thì Thùng. |
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hoài My, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy An Tây đã đọc diễn văn kỷ niệm, ôn lại những trang sử vẻ vang của quân và dân địa phương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Cụ thể, sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, vùng đất phía Tây huyện Tuy An trước đây (gồm các xã An Xuân, An Lĩnh, An Nghiệp) chịu sự đàn áp dã man của kẻ thù nhưng cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn kiên cường bám đất, bám dân. Trước yêu cầu bảo vệ căn cứ, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5, hệ thống Địa đạo Gò Thì Thùng đã được khởi công từ năm 1964 và hoàn thành vào năm 1965.
![]() |
| Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo và nhân dân thưởng thức chương trình nghệ thuật kỷ niệm Chiến thắng Địa đạo Gò Thì Thùng. |
Hệ thống địa đạo có tổng chiều dài lên tới 1.948 m, chạy sâu dưới lòng đất 4,5 m, được xây dựng hoàn toàn bằng sức người và công cụ thô sơ. Với cấu trúc phức tạp gồm 486 giếng và các cửa hông ngụy trang khéo léo kết hợp hệ thống giao thông hào chằng chịt, nơi đây đã tạo nên một thế trận liên hoàn độc đáo, giúp quân ta cơ động đánh bại nhiều cuộc càn quét quy mô lớn của kẻ thù.
Đỉnh cao của tinh thần quả cảm ấy là trận đánh ngày 24/6/1966. Tận dụng thế trận địa đạo, lực lượng vũ trang địa phương đã phối hợp chặt chẽ, giáng đòn sấm sét vào quân địch, ghi dấu mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng địa phương. Chiến thắng ấy khẳng định sức mạnh của chiến tranh nhân dân, của sự hy sinh anh dũng mà biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Với những giá trị to lớn về mặt lịch sử và quân sự, Địa đạo Gò Thì Thùng được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2009. Đây là 1 trong 3 địa đạo lớn nhất Việt Nam (cùng với địa đạo Củ Chi tại TP. Hồ Chí Minh và địa đạo Vịnh Mốc tại Quảng Trị).
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy An Tây Nguyễn Thị Hoài My nhấn mạnh: “60 năm sau Chiến thắng Địa đạo Gò Thì Thùng, từ một vùng đất chịu nhiều đau thương, mất mát do bom đạn, quê hương Tuy An Tây đang chuyển mình mạnh mẽ. Bước vào giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuy An Tây quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu góp phần cùng toàn tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới”.
![]() |
| Tiết mục hát múa ca khúc “Đường tàu mùa xuân” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển thể hiện. |
Sau phần lễ trang nghiêm, các đại biểu và khán giả đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu với chủ đề: “Địa đạo Gò Thì Thùng - Bản hùng ca bất diệt - Khát vọng tương lai”.
Chương trình tái hiện dòng chảy lịch sử từ những ngày đào hầm hào trong lòng đất, những trận đánh oanh liệt năm 1966 cho đến nhịp sống rộn ràng, hiện đại ngày nay.
![]() |
| Tiết mục hát múa ca khúc “Đảng đã cho ta mùa xuân” của nhạc sĩ Phạm Tuyên do các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển thể hiện. |
Điểm nhấn của chương trình là khi những giai điệu dần khép lại, góc sân khấu bừng sáng với hình ảnh 60 cựu chiến binh, nông dân, trí thức và đoàn viên thanh niên cùng bước ra, tay nâng cao những ngọn nến lung linh. Con số 60 biểu trưng cho hành trình nhìn lại 60 năm Chiến thắng Địa đạo Gò Thì Thùng, thể hiện sự tiếp nối ngọn lửa cách mạng và khát vọng dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Chương trình nghệ thuật kết thúc, để lại dư âm sâu sắc trong lòng người xem. Đây không chỉ là lời tri ân quá khứ mà còn là bệ phóng tinh thần vững chắc, cổ vũ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuy An Tây vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hội nhập và thịnh vượng.
Văn Tài




