Sáng 13/5, Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết thỏa thuận hữu nghị, hợp tác giai đoạn 2024 - 2026 giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak - Lào.
Tham dự hội nghị có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện các cơ quan đơn vị trong tỉnh.
Về thành phần đoàn công tác của Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak có Đại tá Buonmark Vilavong, Chủ tịch Hiệp hội làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đoàn công tác. Đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk có Đại tá Phạm Quang Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk; các đồng chí Ban Thường vụ, cán bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh…
Trước khi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đoàn công tác đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng truyền thống của Hội Cựu chiến binh tỉnh để tỏ lòng thành kính với người chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc, anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã đặt nền móng xây dựng mối quan hệ Việt - Lào đoàn kết, thủy chung, bền vững.
![]() |
| Các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng truyền thống của Hội Cựu chiến binh tỉnh. |
Hội nghị đã nghe Đại tá Phạm Quang Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện bản thỏa thuận.
![]() |
| Đại tá Phạm Quang Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả sơ kết thỏa thuận hữu nghị, hợp tác giai đoạn 2024 - 2026 giữa hai đơn vị. |
Trên cơ sở Bản ghi nhớ “Thỏa thuận hữu nghị, hợp tác giai đoạn 2024 - 2028 giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak - Lào”; thời gian qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk tổ chức tốt việc tuyên truyền cho hội viên và nhân dân về truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. Duy trì chế độ luân phiên thăm và làm việc mỗi năm một lần; trao tặng Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak 2 căn nhà Tình nghĩa, trị giá 150 triệu đồng; 2 bộ máy vi tính trị giá 50 triệu đồng.
Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak đã tổ chức đoàn thăm, trao đổi hoạt động của Hội; phối hợp cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ của Quân đội hai nước; trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội nghị. |
Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thực hiện các nội dung thỏa thuận hữu nghị hợp tác; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động và công tác xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau làm kinh tế. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về đường lối đối ngoại của hai Đảng, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt - Lào...
![]() |
| Đại tá Buonmark Vilavong, Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak phát biểu tại hội nghị. |
Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Buonmark Vilavong, Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak trao đổi một số vấn đề về tình hình hoạt động của Hiệp hội và đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk quan tâm hỗ trợ một số trang thiết bị văn phòng để thuận tiện trong xử lý công việc…
![]() |
| Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự và phát biểu chào mừng hội nghị. |
Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định: “Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng cùng chí hướng, chung khát vọng, chung không gian sinh tồn và phát triển”.
![]() |
| Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak tặng quà cho các đại biểu. |
Hội nghị sơ kết để củng cố niềm tin, thống nhất quyết tâm và mở ra hướng hợp tác hiệu quả, thực chất hơn nữa trong thời gian tới, góp phần quan trọng trong sự kết nối keo sơn giữa 2 tỉnh Đắk Lắk - Champasak nói riêng và quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào nói chung.
![]() |
|
Các đồng chí lãnh đạo trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk. |
Tỉnh Đắk Lắk luôn trân trọng gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào và quan hệ hợp tác giữa Đắk Lắk và Champasak. Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak trong thời gian tới.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tỉnh ủy. |
Cũng trong dịp này, đồng chí Cao Thị Hòa An cùng Đại tá Buonmark Vilavong và các đại biểu đã tham gia trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk.
Kim Chi








