Từ truyền thống anh hùng, hun đúc khát vọng vươn lên

Từ hào khí của ngày toàn thắng 30/4/1975, ý chí kiên cường, niềm tin son sắt và khát vọng phát triển đã được tiếp nối, hun đúc thành nguồn lực nội sinh, tạo động lực để Đắk Lắk  phát triển.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dù đối mặt nhiều khó khăn, tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975 đã trở thành động lực thôi thúc Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk bắt tay vào công cuộc tái thiết, từng bước dựng xây quê hương.

Từ sau đổi mới, đặc biệt những năm gần đây, Đắk Lắk phát triển rõ nét: GRDP giai đoạn 2020 - 2025 tăng bình quân 6,24%/năm, quý 1/2026 đạt 7,49%; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 80,6 triệu đồng. Nông nghiệp giữ vai trò trụ đỡ, sản xuất ổn định; các nông sản chủ lực như cà phê, cao su nâng giá trị nhờ chế biến và liên kết tiêu thụ; mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn được nhân rộng. Công nghiệp, năng lượng tái tạo, dịch vụ chuyển biến tích cực; hạ tầng giao thông, đô thị ngày càng hoàn thiện; các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân, thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Du khách tham dự lễ chào cờ đầu năm 2026 tại di tích danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện (xã Hòa Xuân), nơi đón ánh mặt trời đầu tiên trên đất liền của Việt Nam.

Tinh thần của Đại thắng mùa Xuân 30/4/1975 đang được Đắk Lắk tiếp nối và lan tỏa mạnh mẽ trong tư duy, khát vọng và hành động phát triển. Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk đầu năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tiềm năng và vị thế của tỉnh, kỳ vọng Đắk Lắk sẽ phát huy vai trò chủ động hơn trong cấu trúc phát triển quốc gia, trở thành không gian phát triển có bản sắc, có đóng góp rõ nét và trách nhiệm đối với các mục tiêu lớn của đất nước.

 

Từ truyền thống anh hùng đến khát vọng kiến thiết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển thực chất, tạo khí thế mới, đưa Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển vững vàng, hiệu quả hơn”.

 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết

Cụ thể hóa định hướng đó, theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Đắk Lắk đang kiên định đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, xác định phát triển kinh tế phải hài hòa với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội; xem các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc là nguồn lực nội sinh quan trọng. Tỉnh tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể tầm nhìn dài hạn, tái cấu trúc không gian phát triển theo trục “duyên hải - cao nguyên - biên giới”, gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng, tạo cực tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Chuyển mạnh sang tăng trưởng theo chiều sâu, lấy chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, kinh tế số và du lịch làm động lực; đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nhất là đất đai nông - lâm trường, cải thiện môi trường đầu tư, phát huy kinh tế tư nhân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành và các nghệ nhân tham quan triển lãm về các thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk.

Song hành với phát triển kinh tế là phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên giáo dục, đào tạo, nhất là ở  vùng nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tỉnh xác định giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, tăng cường kỷ luật, trách nhiệm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, triển khai các dự án hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và thúc đẩy kinh tế số đang tạo động lực mới cho tăng trưởng. Mục tiêu hướng tới là phát triển toàn diện, bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân, thu hẹp khoảng cách vùng miền, với khát vọng đạt tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Phát huy hào khí ngày toàn thắng, một Đắk Lắk năng động, giàu bản sắc và tràn đầy nội lực đang vươn mình mạnh mẽ, cùng cả nước xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Hà My

Ý kiến của bạn