Multimedia Đọc Báo in

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

17:33, 20/06/2022

Chiều 20/6, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt phóng viên báo chí nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022).

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cùng các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt phóng viên báo chí nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn khẳng định: Đóng góp vào trang sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng nước nhà, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, các cơ quan báo chí, các thế hệ nhà báo đã nêu cao ngọn cờ cách mạng của Đảng, cùng nhau tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, chung sức, chung lòng, khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực, huy động mọi nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng, đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh Đắk Lắk.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Minh Tấn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà các thế hệ người làm báo của tỉnh Đắk Lắk, của Trung ương đã đạt được trong chặng đường vừa qua. Đồng thời, gửi lời cảm ơn chân thành, chúc mừng nồng nhiệt nhất tới đông đảo đội ngũ những người làm báo cách mạng nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao quà tặng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao quà tặng đại diện các cơ quan báo chí.

Đồng chí Phạm Minh Tấn cũng mong muốn các cơ quan báo chí của tỉnh cũng như các cơ quan báo chí Trung ương, báo chí ngành thường trú trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, chủ động thích ứng nhanh, nhạy, hiệu quả với yêu cầu thông tin của thời đại công nghiệp 4.0, đáp ứng tốt chức năng, nhiệm vụ của báo chí trong thời kỳ mới; gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần tập hợp, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực sự là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của tỉnh cần nâng cao hơn nữa vai trò quản lý, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo cho đội ngũ nhà báo, người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trách nhiệm xã hội sâu sắc; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà báo, để những người làm báo yên tâm cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng vẻ vang.

* Chiều cùng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 6/2022 nhằm đánh giá tình hình hoạt động báo chí trong thời gian qua và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. 

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 6/2022.
Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 6/2022.

Trong tháng 6, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã thông tin nhanh chóng, đầy đủ, chính xác và kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin kịp thời, đầy đủ các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và các địa phương trong tỉnh; thông tin, phản ánh toàn diện các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội sôi động diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là diễn biến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; tuyên truyền đậm nét về kết quả nổi bật trong triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế lớn của tỉnh; ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trên các mặt đời sống xã hội.

Đặc biệt, báo chí đã thông tin các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, phản ánh một số hạn chế, bất cập trong thực tiễn giúp các địa phương, đơn vị có hướng khắc phục kịp thời và định hướng tốt dư luận xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản đóng góp ý kiến tại cuộc họp.
Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản đóng góp ý kiến tại hội nghị giao ban báo chí định kỳ.

Các đại biểu tham dự hội nghị cơ bản đồng tình với báo cáo tình hình hoạt động báo chí trong thời gian qua, đồng thời cũng đã nêu lên những đề xuất, kiến nghị, như: nên nghiên cứu việc tổ chức hội nghị giao ban báo chí và họp báo chung một thời điểm thì sẽ thuận tiện, hiệu quả hơn; lãnh đạo tỉnh cũng như các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương quan tâm hơn nữa đến việc tạo điều kiện, cung cấp thông tin theo quy định nhằm giúp báo chí tác nghiệp thuận lợi hơn; chỉ đạo các ngành, các đơn vị cần nhanh chóng xác minh những nội dung thông tin mà báo chí đã phản ánh và nên có sự phản hồi trở lại; cần có sự thống nhất, xuyên suốt trong việc chỉ đạo các cấp, đơn vị, địa phương đối với việc cung cấp thông tin cho báo chí một cách kịp thời, nhằm giúp báo chí luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở…

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Nguyễn Cảnh phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 6/2022.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 6/2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Trong thời gian tới, đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về các nội dung: Kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; tuyên truyền Nghị quyết về cân đối bố trí vốn ngân sách tỉnh để chi trả cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1) đã được thông qua tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk); tuyên truyền Chương trình số 1987/CTr-UBND, ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh về “phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”; tiếp tục thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới…   

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.