Multimedia Đọc Báo in

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết để phòng, chống dịch COVID-19

07:29, 18/11/2021

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp,  với vai trò là “đầu tàu”, hạt nhân nòng cốt xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, cùng cả hệ thống chính trị chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn các tổ chức thành viên trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình, nội dung cụ thể để triển khai phòng, chống dịch hiệu quả, thiết thực, phù hợp.

Theo đó, Đoàn Thanh niên với lực lượng hùng hậu và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ lập tức “xắn tay” vào cuộc, thành lập 265 đội xung kích phòng, chống dịch COVID-19, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cách phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ những địa điểm, khu vực bị phong tỏa, cách ly…

Hàng nghìn hộ gia đình tại các địa điểm bị phong tỏa đã được lực lượng thanh niên kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm thông qua các mô hình “Shipper áo xanh”, “Chuyến xe 0 đồng”, “Đi chợ giúp dân”. Nhiệt huyết của tuổi trẻ còn “giữ lửa” cho những bếp ăn nghĩa tình, nấu những suất cơm miễn phí, tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch…

Nhân dân, chiến sĩ, cán bộ TP. Buôn Ma Thuột ủng hộ kinh phí phòng, chống COVID-19 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh khẩn trương triển khai hành trình “Những chuyến xe yêu thương”, vận động nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu, rau củ quả hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, kịp thời động viên giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt, góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác an sinh xã hội.

Hành trình “Những chuyến xe yêu thương” đã lăn bánh đến 12 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh để trao trên 1.400 phần quà với tổng trị giá 2,5 tỷ đồng cho người nghèo. Song song đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng duy trì, phối hợp tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện tại TP. Buôn Ma Thuột, các huyện Lắk, Buôn Đôn, Ea Súp, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, thu được trên 1.700 đơn vị máu; kịp thời bổ sung nguồn máu cấp cứu bệnh nhân.

Không đứng ngoài cuộc, các tổ chức tôn giáo cũng chung sức, đồng hành với các cấp chính quyền địa phương trong cuộc chiến chống đại dịch. Giáo phận Ban Mê Thuột, ngoài việc thông báo đến tất cả các giáo xứ, giáo họ tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch, hạn chế số người hoặc không tổ chức sinh hoạt tôn giáo theo quy định của địa phương, đã kêu gọi giáo dân đóng góp của cải, vật chất, tinh thần, san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Ý nghĩa hơn, hưởng ứng lời kêu gọi của ngành y tế, Giáo mục Giáo phận Ban Mê Thuột Nguyễn Văn Bản đã vận động các linh mục, tu sĩ nam nữ, tín hữu có chuyên môn trong lĩnh vực y tế tình nguyện, xung kích tham gia chống dịch, góp phần giảm áp lực tại các cơ sở điều trị. Giáo hội Phật giáo tỉnh cũng kêu gọi, vận động tăng ni phật tử, tín đồ quyên góp, ủng hộ kinh phí trao tặng Ủy ban MTTTQ Việt Nam tỉnh, tiếp thêm nguồn lực để cùng địa phương chống dịch.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tương tự, các thành viên khác trong Mặt trận như: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng nhiệt tình, trách nhiệm tham gia cuộc chiến chống COVID. Trong đó Hội Phụ nữ nhân rộng, duy trì mô hình “Bếp ăn 0 đồng” tại nhiều địa phương; Hội Cựu chiến binh tỉnh khuyến khích hội viên tham gia vào các tổ COVID-19 cộng đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm chăm lo đoàn sống đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, vận động trao tặng hàng nghìn túi “an sinh xã hội” cho đoàn viên…

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự hiệu quả của các tổ chức thành viên Mặt trận trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 khi khẳng định: “Chính lúc này, khi mà toàn tỉnh, cả đất nước đang đối diện với đại dịch nguy hiểm thì hơn bao giờ hết, chúng ta lại cảm nhận được truyền thống, tinh thần, sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận đều ý thức trách nhiệm, tham gia hết mình vào công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần, lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước. Tinh thần đoàn kết quý báu của dân tộc ta chính là sức mạnh để toàn Đảng, toàn quân, nhân dân các dân tộc tỉnh nhà quyết vượt khó, chiến thắng dịch bệnh, đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở về trạng thái bình thường mới”.

Cùng với các tổ chức thành viên của Mặt trận, Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh cũng nhiệt tình tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí, phục vụ công tác phòng chống dịch với tổng số tiền tính đến thời điểm này gần 33,4 tỷ đồng.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.