Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy định kỳ tháng 9

14:38, 28/09/2021

Ngày 28-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị định kỳ tháng 9 (lần thứ 27) để góp ý vào Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, chương trình công tác trọng tâm những tháng cuối năm.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Vinh Tơr cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quyết tâm, đoàn kết của các cấp, ngành, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành mục tiêu “kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì, đạt 5,36%. Sản xuất nông nghiệp ổn định, đạt kết quả tích cực, sản lượng lương thực vụ Đông -Xuân đạt cao, vượt 25,35% kế hoạch. Chỉ số sản xuất công nghiệp, số doanh nghiệp tái hoạt động tăng; hoạt động cung cầu hàng hoá được bảo đảm, thu cân đối ngân sách đạt cao, bằng 74,57% kế hoạch của tỉnh. Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu kết luận hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu hội nghị.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo báo cáo, đồng thời thảo luận, cho ý kiến thêm về một số vấn đề: nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác phòng chống, hướng đến mục tiêu kiểm soát chặt hơn nữa dịch bệnh COVID-19 những tháng cuối năm; công tác chăm lo cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 ; giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bản tỉnh để hoàn thành kế hoạch năm 2021; những khó khăn trong công tác dạy, học trực tuyến; những hạn chế trong công tác bảo vệ rừng...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê góp ý vào Dự thảo báo cáo.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê góp ý vào Dự thảo báo cáo.

Trên cơ sở các ý kiến của đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo để báo cáo được hoàn chỉnh, nêu rõ những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong 3 tháng còn lại cần bổ sung một số nội dung: ngành y tế cần xây dựng, có kế hoạch tiêm chủng cộng đồng rõ ràng, minh bạch, dưới sự giám sát, kiểm tra của các cơ quan hữu quan; ngành giáo dục đề ra những giải pháp cụ thể, tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác dạy trực tuyến cũng như chủ động phương án, đảm bảo cho các “vùng xanh” khi học sinh đến trường; bổ sung kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra một số dự án đầu tư công và có kế hoạch cụ thể tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng…

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao số tiền hỗ trợ Ngành y tế phục vụ công tác phòng chống COVID-19.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao số tiền hỗ trợ Ngành y tế phục vụ công tác phòng chống COVID-19.

Nhân dịp này, từ nguồn kinh phí vận động được, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã trao ngành Y tế 20,5 tỷ đồng để mua sắm thiết bị vật tư y tế, phục vụ công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.