Multimedia Đọc Báo in

Giới thiệu nhiều bộ sưu tập có giá trị nhân Ngày Quốc tế Bảo tàng 18-5

11:11, 14/05/2020
Nhân Ngày Quốc tế Bảo tàng 18-5, Bảo tàng Đắk Lắk sẽ giới thiệu nhiều bộ sưu tập có giá trị  về mặt lịch sử, văn hóa và dân tộc của cư dân vùng Tây Nguyên từ thời tiền sử đến nay nhằm phục vụ khách tham quan.
     
Đặc biệt là ba bộ sưu tập về Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Văn hóa Trống đồng và Chóe trong đời sống của người Êđê ở Đắk Lắk sẽ được trưng bày, thuyết minh và tương tác với khách tham quan thông qua nhiều hình thức truyền thông sinh động và phong phú như cảm nhận trực quan hiện vật; giới thiệu tài liệu nghiên cứu khoa học, điền dã liên quan; trải nghiệm cùng nghệ nhân am hiểu về những bộ sưu tập trên.
        
Khách quốc tế tham quan và trải nghiệm với bộ sựu tập chóe trong đời sống của người ...
Khách quốc tế tham quan và trải nghiệm với Bộ sựu tập chóe trong đời sống của người Êđê thông qua nghi thức uống rượu cần tại Bảo tàng Đắk Lắk (Ảnh minh họa)

Theo đó, thông qua website của Bảo tàng Đắk Lắk, chuyên mục “Kiến thức quanh ta” giúp khách tham quan truy cập, tìm hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn về các giá trị di tích, lịch sử, văn hóa, dân tộc độc đáo và giàu bản sắc của vùng đất, con người Tây Nguyên nói chung theo suốt chiều dài lịch sử.

Những hoạt động trên nhằm mục đích truyền đi thông điệp: “Bảo tàng vì sự bình đẳng, đa dạng và hòa nhập” do Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế (ICOM) lựa chọn cho năm nay. 
     
Thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 15-5 đến trung tuần tháng 6-2020.
                                                                                           
Phương Đình
      

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.