Multimedia Đọc Báo in

Doanh thu du lịch-dịch vụ dịp Tết Đinh Dậu ước đạt hơn 5,7 tỷ đồng

17:16, 04/02/2017

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, với kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu 7 ngày, du lịch - dịch vụ được mùa ngay từ đầu năm với lượng khách tăng cả số lượng và chất lượng.

Cưỡi voi là sản phẩm du lịch độc đáo của Đắk Lắk
Cưỡi voi thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên là sản phẩm du lịch độc đáo của Đắk Lắk.

Riêng từ ngày 28 đến ngày 31-1 (tức từ ngày mồng 1 đến mồng 4 Tết Đinh Dậu 2017), tỉnh Đắk Lắk đã đón 116.378 lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 140% so với cùng thời điểm Xuân Bính Thân 2016. Trong đó, khách nội địa 114.936 lượt người (bằng139%), khách quốc tế 1.442 lượt người (bằng 246%). Tổng doanh thu ước đạt hơn 5,7 tỷ đồng (tăng 42%).

Dưới chân thác Dray Dlong (huyện Cư M'gar). Ảnh: H.Hùng
Dưới chân thác Dray Dlong (huyện Cư M'gar). Ảnh: H.Hùng

Theo đánh giá của ngành Văn hóa, các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt việc niêm yết giá cả, rà soát đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ. Đặc biệt trong thời gian nghỉ Tết không có tình trạng nâng giá, ép giá hay chèo kéo khách; hầu hết các khu điểm du lịch đều chủ động tổ chức nhiều hoạt động để thu hút khách. Ngành Du lịch đã bảo đảm an toàn cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Nguyên Hoa 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.