Multimedia Đọc Báo in

Lãnh án 12 năm tù về tội giết người

17:57, 14/01/2020

Sáng 13-1, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Quang (SN 1968, trú tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 11-4-2019, Quang ngồi uống rượu với bạn tại khu ở trọ tập thể của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Đại Hải (phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) thì xảy ra mâu thuẫn, chửi bới nhau với anh Bùi Văn Thịnh (SN 1992, trú xã Ea Ô, huyện Ea Kar) ở phòng trọ kế bên.

f
Bị cáo Phạm Ngọc Quang tại tòa

Vì cho rằng Thịnh nhỏ tuổi mà lại nói hỗn láo, xúc phạm mình nên Quang đi vào bếp của khu trọ lấy 1 con dao nhọn (dài 30 cm) sang phòng đâm liên tiếp hai cái vào bắp tay trái và vùng cổ trái của Thịnh.

Bị đâm, Thịnh vùng bỏ chạy ra ngoài thì Quang cầm dao đuổi theo. Chạy được khoảng 3m, Thịnh vớ được cây cuốc bên hông nhà (dài 1,5 m, cán tre, lưỡi kim loại) đánh một cái vào trán của Quang sau đó vứt cuốc bỏ chạy. Tức giận, Quang đứng dậy cầm dao tiếp tục đuổi theo và đâm liên tiếp vào người Thịnh; chỉ đến khi mọi người chạy đến can ngăn, Quang mới dừng lại và cầm dao đi về phòng trọ. Sau đó, Quang và Thịnh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tại Bản kết luận giám định pháp y, Thịnh bị thương tích tỷ lệ 15%, Quang bị thương tích 2% .

Lê Thành

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.