Multimedia Đọc Báo in

Triệu tập nhóm học sinh đánh nhau gây thương tích trước cổng trường học

16:56, 10/06/2019

Công an huyện Krông Năng vừa triệu tập 21 học sinh đang học tại một số trường trên địa bàn để làm rõ hành vi đánh trọng thương em Hoàng Minh Q. (15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Phú, xã Ea Tân, huyện Krông Năng).

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào ngày 13-3-2019, trong quá trình đi học, em Hoàng Ngọc Th. (15 tuổi, học cùng Trường THCS Trần Phú) xảy ra mâu thuẩn với Q. nên cả 2 lên mạng xã hội Facebook nhắn tin, thách thức nhau. 

c
Nhóm học sinh đánh nhau bị triệu tập lên làm việc tại trụ sở Công an huyện Krông Năng

Hai ngày sau, Th. rủ thêm 20 học sinh khác mang kiếm, tuýp sắt, côn nhị khúc, bình xịt hơi cay đến Trường THCS Trần Phú tìm Q. để đánh. Lúc này, nhóm của Q. cũng có 4 người, cùng kéo nhau ra cổng trường lao vào hỗn chiến với nhóm của Th. 

Hậu quả, Q. bị đa chấn thương, đứt ngón 2 và đứt gân duỗi ngón 3 của bàn tay phải với tỷ lệ thương tật 16%.

Công an huyện Krông Năng đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Chánh T. và Nguyễn Việt Q. về tội cố ý gây thương tích (vì cả 2 đã trên 16 tuổi). Những em còn lại dưới 16 tuổi nên Công an đang cũng cố hồ sơ để có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.