Multimedia Đọc Báo in

Thành ủy Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW và Chỉ thị 48-CT/TW

07:46, 13/11/2015
Sáng 12-11, Thành ủy Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 4-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương và Chương trình số 19-CTr/TU, ngày 17-12-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. 
g
Các đại biểu dự hội nghị
Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 18 và Chương trình 19, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố được nâng lên; việc quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm, công tác bảo đảm TTATGT được triển khai thường xuyên, có hiệu quả… Thành phố đã đầu tư trên 800 tỷ đồng, trong đó, ngân sách địa phương trên 321 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp, mở rộng được hơn 638.800 m2 đường; sửa chữa 54.000 m2; sơn vạch tín hiệu giao thông trên 6.000 m2  và bê tông xi măng 15 tuyến đường… Công an thành phố tổ chức tuần tra, phát hiện, lập biên bản 35.493 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 34.893 trường hợp, thu nộp ngân sách trên 13 tỷ đồng.
Tại hội nghị, Thành ủy đã kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn ngân sách cho thành phố để duy tu, bảo dưỡng các tuyến tỉnh lộ đi qua địa bàn; có kế hoạch khảo sát và xử lý các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ TNGT; chỉ đạo các ngành chức năng xử lý kiên quyết tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn thành phố.
* Cùng thời gian trên, Thành ủy Buôn Ma Thuột đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
Qua 5 năm, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm của thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trong đó là cơ quan, đoàn thể địa phương đã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được 41 đợt tại các thôn, buôn, tổ dân phố, với gần 8.300 lượt người tham gia; tổ chức 12 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện có hiệu quả kế hoạch giải quyết tụ điểm hình sự và các chuyên án; xây dựng, duy trì nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB) về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội như hội phụ nữ với mô hình “Phòng chống ma túy và không có người nghiện ma túy”; CLB  “Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em”, Đoàn Thanh niên triển khai CLB “Tự lực ước mơ xanh”, “Thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin”…
f
Tặng Giấy khen của Thành ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm
Mặc dù tình hình tội phạm trên địa bàn đã được kiềm chế và giảm so với trước, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng vào một số thời điểm của năm 2014; tình trạng sử dụng ma túy trong thanh, thiếu niên có lúc có nơi vẫn tiếp tục gia tăng; công tác nắm bắt tình hình cơ sở, quản lý đối tượng còn thụ động, thiếu chặt chẽ.
Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48, trong thời gian tới, Thành ủy yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở các phường, xã; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm…
Nhân dịp này, Thành ủy Buôn Ma Thuột tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.
 
 Hoàng Tuyết
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.