Multimedia Đọc Báo in

Qua tháng cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Vẫn chưa thôi nhức nhối

09:24, 27/09/2013

Từ đầu tháng 9 đến nay, Ban An toàn giao thông (ATGT) từ huyện đến tỉnh đã kết hợp với các cấp, ngành triển khai thực hiện “Tháng ATGT 2013” một cách thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT vẫn còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông (TNGT) vẫn ở mức cao…

Lực lượng CSGT Công an tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ  đến người dân huyện Krông Bông.
Lực lượng CSGT Công an tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến người dân huyện Krông Bông.


Tháng 9 hàng năm được chọn làm “Tháng ATGT”, và đây là thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu TNGT, đồng thời là mạch tiếp nối nhằm đẩy mạnh các hoạt động của “Năm ATGT 2013” với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”. Theo thống kê của lực lượng chức năng, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh thời gian qua diễn biến hết sức phức tạp, so với cùng kỳ năm 2012 TNGT tăng trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2013 toàn tỉnh đã xảy ra 471 vụ TNGT, làm 247 người chết, 501 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2012 tăng 72 vụ (51,8%), tăng 45 người chết (24,73%), tăng 23 người bị thương (22,55%). Theo phân tích nguyên nhân các vụ TNGT thì chủ yếu vẫn do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện giao thông như đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt sai quy định, không làm chủ tốc độ, chuyển hướng không bảo đảm an toàn… Ngoài ra còn có nguyên nhân là do lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trực tiếp làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở người dân còn hạn chế; việc duy trì, bố trí lực lượng tuần tra khép kín địa bàn, giám sát tình hình giao thông trên các tuyến đường không thường xuyên; công tác đấu tranh với các đối tượng chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, phòng chống tội phạm, bảo đảm TTATGT trong các dịp lễ còn gặp nhiều khó khăn…

Đội CSGT - Công an huyện Lak tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 27.
Đội CSGT - Công an huyện Lak tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 27.

Trước tình hình đó, thực hiện tháng cao điểm bảo đảm TTATGT Quốc gia 2013, ngày 15-8 Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-CAT về việc “Triển khai tháng cao điểm hành động bảo đảm TTATGT”  với việc đề ra nhiều giải pháp giảm thiểu TNGT trên địa bàn. Theo đó, Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị 18-CT/TW ngày 4-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24-8-2011 của Chính phủ về “Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT”… Yêu cầu lực lượng CSGT toàn tỉnh huy động tối đa con người và phương tiện, thiết bị kỹ thuật tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Đối với tuyến đường thủy nội địa, CSGT chủ động theo dõi diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa bão để kịp thời thông tin đến người dân và phương tiện đi lại bảo đảm an toàn, kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với trường hợp phương tiện hoạt động không bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể và mọi người dân, đặc biệt làm tốt việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân viên chức, người lao động gương mẫu hưởng ứng cuộc vận động “Không uống rượu, bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa”…

Thực hiện kế hoạch trên, ngay từ đầu tháng 9 đến nay, Phòng CSGT (PC 67) và Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường mở các đợt cao điểm bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường, nhất là các Quốc lộ 14, 26 và 27. Với phương châm “Mỗi đơn vị cử 1 tổ CSGT tuần tra trên đường, chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tư thế, tác phong vì nhân dân phục vụ, coi đây là điểm nhấn thể hiện nét văn hóa trong giao thông”, với hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó đã phát hiện, lập biên bản 14.037 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 1.895 phương tiện giao thông các loại; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ 13.877, trong đó 141 trường hợp người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép, 1.679 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; tước giấy phép lái xe 845 trường hợp; thu nộp Kho bạc Nhà nước gần 5,5 tỷ đồng. Đặc biệt, sau 2 tuần đầu của tháng 9-2013, TNGT trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiềm chế, tuy nhiên sang tuần thứ 3 thì lại trở nên phức tạp khi có tới 7 vụ TNGT nghiêm trọng (tại các huyện: Krông Năng, Ea Kar, Ea H’leo, M’Drak, Buôn Đôn) làm 7 người chết, 4 người bị thương, so với tuần trước đó tăng 6 vụ, 6 người chết và 1 người bị thương; chưa kể còn xảy ra 4 vụ va chạm giao thông, làm 7 người bị thương. Ngoài lực lượng nòng cốt là CSGT, các ban, ngành, đoàn thể khác cũng “đồng lòng, chung sức” trong công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn. Đơn cử như Tỉnh Đoàn đã phối hợp với các ngành chức năng duy trì lực lượng thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện bảo đảm ATGT trong những ngày khai giảng năm học mới và thời gian nhập học của các trường cao đẳng, đại học; tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động thực hiện “Văn hóa giao thông” trong thanh, thiếu niên và học sinh, sinh viên theo chủ đề “Tuổi trẻ Dak Lak với văn hóa giao thông”. Ngành giao thông - vận tải cũng tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện thi công các dự án cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông; chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với ngành chức năng, các địa phương tăng cường biện pháp quản lý hoạt động và xử lý vi phạm đối với các phương tiện vận tải đường bộ; bảo đảm trật tự ATGT trong hoạt động vận tải khách, nhất là xe khách liên tỉnh; các vi phạm tại bến xe, ngoài cổng bến xe, hạn chế tình trạng xe dù, tình trạng cưỡng đoạt tài sản của khách…

Đại tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh cho biết, triển khai tháng cao điểm bảo đảm TTATGT, đơn vị đã huy động tối đa chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát nhưng do lực lượng mỏng nên không thể khép kín địa bàn. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng khác tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn và người điều khiển phương tiện. Cùng với tăng cường tuần tra, xử lý các vi phạm như chạy quá tốc độ, đi sai làn, phần đường, vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, sử dụng phương tiện không bảo đảm kỹ thuật để chở khách… để từ đó góp phần làm giảm TNGT trên toàn tỉnh.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.