Multimedia Đọc Báo in

Nỗ lực vươn lên để thoát nghèo

10:25, 29/11/2010

Năm 1993, gia đình chị Hồ Thị Trinh chuyển đến sinh sống, làm ăn tại xóm 2, thôn 1, thị trấn Buôn Trấp (Krông Ana) những mong cuộc sống đỡ nghèo khó. Nhưng thời gian đầu, với hai bàn tay trắng, để nuôi 7 miệng ăn, vợ chồng chị phải chạy ăn từng bữa. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, năm 2006, Chi hội phụ nữ thôn 1 đã đưa gia đình chị vào danh sách những hộ nghèo của chi hội để vận động chị em cùng quan tâm giúp đỡ. Gia đình chị Trinh được vay vốn từ quỹ của chi hội phụ nữ và mạnh dạn vay thêm vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế. Có vốn trong tay cộng thêm sự cần cù chịu khó và thường xuyên đi học hỏi kinh nghiện từ các mô hình làm ăn giỏi ở địa phương, chị Trinh quyết định thuê máy múc về múc cái ao nhỏ mở rộng diện tích thành 2,5 sào để thả cá. Chị tận dụng đất bờ ao để trồng cỏ làm thức ăn cho cá. Trong ao chị thả các loại cá cho thu nhập cao như: cá trắm, cá chép, mè rinh, rô phi,… để tận dụng hết thức ăn trong ao. Mẻ cá đầu tiên xuất đi, chị đã có tiền trang trải nợ nần và dành thêm ít vốn mua 1 cặp heo về nuôi. Từ chăn nuôi, sau nhiều năm gia đình chị Trinh dành dụm được tiền để mở rộng diện tích trồng cà phê. Cứ như thế, đến năm 2008 gia đình chị đã trả hết nợ cho chi hội phụ nữ và thoát khỏi danh sách hội nghèo. Đến nay gia đình chị đã có 5 sào cà phê với một hồ nuôi cá rộng 2,5 sào, trong chuồng heo luôn có 10 con heo, mỗi năm trừ chi phí, gia đình chị có thu nhập khoảng 50 triệu đồng. Chị đã xây được nhà cửa khang trang kiên cố, mua sắm được nhiều tiện nghi sinh hoạt và nuôi con cái ăn học đầy đủ.

Dương Đào


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.