Multimedia Đọc Báo in

Chuyển biến trong công tác dân số ở huyện Cư M'gar

09:27, 10/02/2017

Trong năm 2016, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Cư M’gar đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tạo nên nhiều chuyển biến tích cực trong công tác dân số.

Huyện Cư M’gar có hơn 46% dân số là người dân tộc thiểu số, nhận thức của người dân về dân số - KHHGĐ vẫn còn hạn chế, nhiều người còn quan niệm phải có con trai (hoặc con gái đối với người Êđê) để nối dõi tông đường nên những năm trước đây không ít cặp vợ chồng dù đã có 3, 4 con vẫn tiếp tục sinh. Trước tình trạng đó, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện đã tập trung vào công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, tập trung vào các đối tượng là những cặp vợ chồng đã sinh 2 con trở lên, sinh con một bề và những cặp vợ chồng chưa sử dụng các biện pháp tránh thai...

Ngoài tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, treo panô, áp phích..., nội dung về chính sách Dân số - KHHGĐ còn được đưa vào các hương ước, quy ước của thôn, buôn, tổ dân phố, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp ở các khu dân cư và các câu lạc bộ... Đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số, cộng tác viên dân số thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà và rà từng đối tượng” giúp bà con hiểu rõ hơn về những lợi ích trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, tác hại của việc sinh đông con và hướng dẫn, tư vấn cho các cặp vợ chồng những biện pháp tránh thai phù hợp.

Dù còn trẻ, kinh tế thuộc diện khá giả nhưng vợ chồng anh Liều, chị Nhệ vẫn quyết định không sinh con thứ 3.
Dù còn trẻ, kinh tế thuộc diện khá giả nhưng vợ chồng anh Liều, chị Nhệ vẫn quyết định không sinh con thứ 3.

Nhờ vậy, nhận thức của người dân về công tác dân số - KHHGĐ đã được nâng lên đáng kể. Việc KHHGĐ không chỉ là việc của người vợ mà còn có sự tham gia tích cực từ các ông chồng. Nhiều gia đình có cuộc sống khấm khá, có điều kiện chăm sóc con tốt hơn nhờ sinh ít, sinh thưa.

Theo thống kê của Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, năm 2016 toàn huyện có 2.880 trẻ sinh ra, trong đó có 476 trẻ là con thứ 3 trở lên (chiếm 16,5%). Đặc biệt tại xã Cuôr Đăng và Ea Đrơng dù có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chỉ chiếm 10,32% và 10,71%. Đến nay, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai trên địa bàn huyện chiếm tỷ lệ 76%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đã giảm 1,85% so với năm 2015; tỷ số giới tính khi sinh được duy trì ở mức cân bằng cho phép 106 trẻ trai/100 trẻ gái…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân số - KHHGĐ của huyện Cư M’gar vẫn còn không ít khó khăn, như: tình trạng sinh con thứ 3 trở lên có giảm nhưng vẫn đang ở mức cao, nhất là ở xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tình trạng tảo hôn và quan niệm “có con để nối dõi” vẫn còn nặng trong suy nghĩ của nhiều gia đình…

Trung Dũng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.