Multimedia Đọc Báo in

Đã có 6,6 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

10:19, 06/01/2011

Ngày 5-1, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Đại Đồng - Cục trưởng Cục Việc làm- cho biết, sau 2 năm triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tới nay hoạt động thu và chi trả bảo hiểm thất nghiệp đã đạt được những kết quả rất khả quan.

Tổng qũy bảo hiểm thất nghiệp đã đạt hơn 7.800 tỷ đồng, trong đó chỉ riêng năm 2010, mức thu bảo hiểm thất nghiệp đã đạt 4.800 tỷ đồng. Tổng số người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 6,6 triệu người. Ngoài ra, đang có tới 190.000 người tiếp tục đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 156.000 người đã có quyết định được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Đồng cho biết, hiện ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có 2 nước đang triển khai được chính sách bảo hiểm thất nghiệp là Việt Nam và Thái Lan song ở Thái Lan đã không thành công, trong khi đó ở Việt Nam lại mở ra những tín hiệu tốt.

Cùng với thu, việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để có cơ hội tìm kiếm việc làm cũng đang được triển khai. Tính tới ngày 31-12-2010, quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã chi trả khoảng 550 tỷ đồng.

N.X (nguồn SGGP)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.