Multimedia Đọc Báo in

5 loại thuốc hứa hẹn ra đời trong tương lai gần

14:40, 03/11/2013

Không phải phẫu thuật hay cấy ghép xâm lấn, những loại thuốc dưới đây được xem là nhóm thuốc Bullet Pills (điều trị bệnh nặng mà không để lại tác dụng phụ). Tuy không chữa được bách bệnh nhưng nó có thể giúp con người thoát dần khỏi nỗi đau bệnh tật, nhất là những căn bệnh nan y mà lâu nay y học mới giải quyết được "phần ngọn".

1. Thuốc chống loãng xương

Đối với nhóm người loãng xương, tập thể dục có thể cải thiện tình trạng này nhưng không thể trị được bệnh loãng xương và cải thiện tình trạng sức khỏe thể chất của con người. Để tìm ra viên thuốc thần kỳ, nhóm chuyên gia ở ĐH Stanford Mỹ (SU) đứng đầu là kỹ sư y sinh Chris Jacob đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện thấy một loại enzyme đặc biệt có tên là adenylyl cyclase 6 (AC6). Enzyme này có thể khởi động các gen tạo xương của tế bào, kích hoạt nó hoạt hóa để khắc phục tình trạng thoái hóa xương. Nhờ phát hiện ra cơ chế nói trên của enzyme AC6, trong tương lai các nhà khoa học sẽ sản xuất được một loại thuốc có tính hoạt hóa giống như AC6, làm cho có cấu xương của cơ thể "cảm nhận" như đang được tiếp thêm sức mạnh và hồi sinh. Đặc biệt nó giúp nâng cao tác dụng của việc luyện tập và cùng với ăn uống cân bằng khoa học sẽ giúp cho xương cứng cáp, hạn chế tình trạng loãng xương, gẫy xương khi bị chấn thương hay ngã.

2. Thuốc trị bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) tuýp 2

Nhằm giúp người bệnh ĐTĐ kiểm soát đường huyết, hạn chế biến chứng, nhóm chuyên gia ở ĐH Ohio (OSU) Mỹ do nhà vi trùng học Abhay Satoskar đứng đầu đã sản xuất và thử nghiệm thành công loại thuốc mới trên chuột. Thành phần chính của loại thuốc này là một phân tử nhân tạo (bào chế trong phòng thí nghiệm) có khả năng phong bế hoạt động của yếu tố ức chế di căn đại thực bào - MIF (macrophage migration inhibitory factor). Thực chất đây là một protein tham gia vào quá trình làm tăng lượng đường trong máu và là thủ phạm gây viêm nhiễn, hai triệu chứng nan y của người mắc bệnh ĐTĐ. Qua thử nghiệm trên chuột cho thấy khi chúng được dùng loại thuốc này thì đường huyết giảm, nhưng khi ngừng thuốc đường huyết lại tăng trở lại. Với kết quả nói trên, việc phong bế các hoạt hóa của MIF sẽ mang lại hiệu quả lớn cho người bệnh, giúp duy trì ổn định đường huyết và giảm biến chứng do đường huyết tăng không kiểm soát được gây ra.

3. Thuốc trị chứng mệt mỏi và mất ngủ

Mệt mỏi và mất ngủ, đặc biệt ở nhóm người đi máy bay đường dài là căn bệnh chứa đựng nhiều bí ẩn, do đồng hồ cơ thể hiển thị những thay đổi khi con người ta sống trong môi trường thời gian bị đảo lộn. Qua nhiều nghiên cứu, ĐH Michigan đã phát hiện thấy các tế bào thần kinh trong nhân suprachiasmatic nuclei đồng hồ sinh học của cơ thể, nó có thể hoạt hóa mạnh trong ngày và giảm vào ban đêm, đặc biệt chỉ có một nửa tế bào thần kinh trong SCN hoạt động đúng tiến độ và có mức độ hoạt hóa không đồng nhất của các tế bào thần kinh. Nhờ hiểu được cơ chế  hoạt hóa của các tế bào thần kinh nên trong tương lai khoa học có thể tạo ra một loại thuốc mới làm chức năng "đặt lại" đồng hồ cơ thể, giúp những người đi máy bay thường xuyên từ những vùng có múi giờ khác nhau không bị mắc chứng rối loạn mệt mỏi và mất ngủ. Đây cũng là hướng đi mới ngăn ngừa nhiều căn bệnh nan y khác như bệnh suy giảm trí nhớ (Alzheimer), thậm chí cả bệnh ung thư, tim mạch.

4. Thuốc chữa bệnh béo phì

Cùng với cuộc sống hiện đại, kinh tế, khoa học phát triển con người ngày càng ít vận động, ăn uống thiếu khoa học nên phát sinh bệnh thừa cân, béo phì. Để giúp mọi người giảm cân, nhóm chuyên gia y học đến từ Hà Lan, Mỹ đã phối hợp nghiên cứu và phát hiện ra một loại thuốc đặc biệt, được đặt tên là mỡ nâu, có thể giúp con người giảm cân, giảm bệnh béo phì. Loại mỡ nâu này có thể đốt cháy calo chuyển hóa thành nhiệt thay vì lưu giữ trong cơ thể, nhất là mỡ ở vùng bụng. Hiểu được nguyên lý này trong tương lai con người sẽ sản xuất được một loại thuốc có thể làm giảm béo, làm tăng mức trao đổi chất thêm 800 calo/ngày và làm cho tốc độ giảm béo có thể đạt khoảng 1 pound/tuần (khoảng 0,5 kg/tuần).

5. Thuốc ngừa thai cho đàn ông

Nhóm chuyên gia ở Viện nghiên cứu y học Queen (QMRI) ở Edinburgh, Scotland mới đây đã tìm ra một tổ hợp hormone có tên androgen, trong đó có chứa các testosterone, có khả năng giám sát việc sản xuất tinh dịch ở đàn ông. Phát hiện trên nhờ nghiên cứu ở 2 nhóm chuột, một không có gen dùng cho các thụ thể androgen (thực thể này giúp liên kết các loại hormone) ở trong các tế bào tinh hoàn có tên là tế bào PMC (peritubular myoid cells) và nhóm chuột còn lại vẫn có các gen này. Nhóm chuột không có thụ thể androgen thường sản xuất ít tinh dịch hơn rất nhiều so với nhóm chuột có thụ thể androgen. Qua nghiên cứu, các loại hormone có ảnh hướng rất lớn đến quá trình sản xuất tinh dịch và từ đây một loại thuốc tránh thai được dùng cho đàn ông sẽ được ra đời và được xem là "cú hích", thỏa mãn thuốc tránh thai dùng cho đàn ông mà con người mong đợi từ những năm 60 ở thế kỷ trước khi thuốc tránh thai của phụ nữ được phát minh và đưa vào sử dụng.

Khắc Nam

(Theo PMC- 6-2013)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.