Multimedia Đọc Báo in

Một thoáng Mỹ Sơn

16:11, 16/06/2017

Khu đền tháp Mỹ Sơn nằm trên địa bàn xã Duy Phú – huyện Duy Xuyên – Quảng Nam được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1999.

Di sản này sở hữu khoảng 70 công trình đền tháp thờ cúng, hành lễ và lăng mộ của các vua Chăm từ thế kỷ IV đến thế kỷ XIII. Đây là điểm đến hấp dẫn và thu hút du khách khi đến xứ Quảng.    

PV Đắk Lắk điện tử ghi lại những hình ảnh từ cụm đền tháp có ký hiệu H (GROUP H), là 1 trong 7 nhóm đền tháp trong quần thể Di sản Mỹ Sơn.

Tháp...
Ngôi đền chính (kalan)

 

Tháp...
Khối đá có biểu tượng sinh thực khí được đặt tại Trung tâm hành lễ cụm đền tháp, là nơi dành cho vương tôn, hoàng tộc các triều đại Chăm pa thực hành nghi thức tắm nước nhằm cầu mong sự sinh sôi, nảy nở

 

Tháp..
Tiền đường vào kho báu (mandapa)

 

Tháp..
Kho báu vật (kosagrha) với hàng cột bằng đá được chạm khắc tráng lệ, nay đã bị gãy đổ

 

Trung tâm...
Cổng vào trung tâm hành lễ

    Đình Đối

 


                                                                                       
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.