Multimedia Đọc Báo in

Tác giả của "Chiếc lược ngà" qua đời

14:06, 14/02/2014

Vào khoảng 17 giờ ngày 13-2, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã qua đời tại nhà riêng ở TP.Hồ Chí Minh, hưởng thọ 83 tuổi.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng sinh ngày 12-1-1932 tại xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông nhập ngũ và hoạt động ở chiến trường miền Nam. Sau năm 1954, ông tập kết ra Bắc và bắt đầu sự nghiệp viết văn kể từ đó. Đến những năm kháng chiến chống Mỹ, ông quay lại miền Nam, tham gia cuộc kháng chiến và tiếp tục viết văn.

Sau ngày đất nước thống nhất tháng 4-1975, ông về TP.HCM, giữ chức Tổng thư ký (về sau đổi tên gọi thành Chủ tịch) Hội Nhà văn TP.HCM các khoá 1, 2, 3. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1957; Ủy viên Ban Chấp hành Hội khoá 2, 3 và là Phó Tổng thư ký Hội khoá 4.

Ông là tác giả của nhiều tác phẩm văn chương và kịch bản phim nổi tiếng như: Nhật ký người ở lại (1961), Đất lửa (1963), Chiếc lược ngà (1966), Mùa gió chướng (1975), Bàn thờ tổ của một cô đào (1985), Cánh đồng hoang (1978), Mùa nước nổi (1986), Như một huyền thoại (1995)…

Với tài năng và những đóng góp của ông đối với nền văn học Việt Nam, ông đã nhận được nhiều giải thưởng: “Tư Quắn” - truyện ngắn, giải thưởng Cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội (1959); “Dòng sông thơ ấu” - giải thưởng Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam (1985); “Con mèo của Fujita” - tập truyện ngắn, giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1994; “Cánh đồng hoang” (kịch bản phim) - bộ phim được tặng Huy chương Vàng Liên hoan Phim toàn quốc (1980), Huy chương Vàng Liên hoan Phim quốc tế ở Moskva (1981); “Mùa gió chướng” (kịch bản phim) - Huy chương bạc Liên hoan Phim toàn quốc (1980)… Đặc biệt Nguyễn Quang Sáng đã vinh dự nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt II năm 2001.

Đ.T (nguồn ĐCSVN, VOV)


Ý kiến bạn đọc