Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea H’leo: Hệ thống đường giao thông xuống cấp

12:21, 01/11/2011

Một thực tế ở huyện Ea H’leo hiện nay là các tuyến đường đều đã xuống cấp và mưa lũ tàn phá, gây khó khăn cho việc giao thương cũng như đi lại của người dân; trong khi đó, nguồn kinh phí để khắc phục, sửa chữa lại đang rất thiếu. Đó là thực trạng nan giải mà huyện Ea H’leo đang phải đối mặt…

Hệ thống đường giao thông ở Ea H’leo có 640 km, gồm 47 km Quốc lộ 14, 29 km tỉnh lộ 15, 275 km đường liên xã, liên huyện, 91 km đường liên thôn và 26 km đường đô thị. Sau nhiều năm sử dụng, chất lượng các tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng; đồng thời, do tác động của các đợt mưa lũ, đặc biệt là ảnh hưởng của bão số 5, 6 đầu tháng 10 vừa qua khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng nặng gây ách tắc giao thông ở nhiều nơi. Cụ thể: đường liên huyện Ea H’leo – Ea Súp dài 22 km, khởi công xây dựng từ năm 2008, nhưng mới làm xong cấp phối, chuẩn bị thi công mặt đường nhựa nhưng mưa lũ đã làm đường hư hỏng khiến việc đi lại vào xã Cư Mốt rất trắc trở; đường tỉnh lộ 15 dài 29 km, móng đường bị sạt lở nhiều đoạn; đường liên xã Ea Drăng – Ea Khal – Ea Nam – Ea Wy – Cư Amung bị hỏng nặng 10/29 km; 9/17 km đường liên xã Ea Wy – Cư Mốt – Ea Khal; 9 km đường từ km 9 tỉnh lộ 15 vào trung tâm xã Ea Heo xuống cấp; đường vào buôn Ma Nút, xã Ea Sol dài 6 km cũng bị phá nát; đường từ trung tâm xã đến thôn 8, xã Ea Khal bị xói lở 2,5 km…

Đường liên xã Ea Khal, Cư Mốt, Ea Wy xuống cấp nghiêm trọng.
Đường liên xã Ea Khal, Cư Mốt, Ea Wy xuống cấp nghiêm trọng.
Trong tình trạng chung ấy, tuyến đường liên xã Ea Khal – Cư Mốt – Ea Wy bị xuống cấp, hư hỏng nặng nề nhất. Con đường này dài 12 km, được đầu tư xây dựng với tổng số vốn 11 tỷ đồng và đưa vào sử dụng từ năm 2008, theo tiêu chuẩn đường cấp 5 miền núi, mặt đường thảm nhựa rộng 3,5 km, tải trọng thiết kế 13 tấn. Tuy nhiên, cho đến nay mặt đường đã bong tróc, sụt lún, đầy rẫy ổ gà, ổ voi; nhiều đoạn lầy lội, những vũng nước lớn đọng lại như “ao” giữa đường… khiến cho việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Một phần nguyên nhân của tình trạng trên là: dự án đường giao thông liên huyện Ea H’leo – Ea Súp do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư khởi công từ năm 2008 nhưng vẫn còn dang dở, mặt đường bị xuống cấp, đợt mưa lũ vừa qua làm cho lầy lội dẫn đến các xe tải cỡ lớn thường đi theo đường liên huyện Ea H’leo – Ea Súp phải chuyển sang chạy đường liên xã Ea Khal – Cư Mốt – Ea Wy khiến con đường này hư hỏng. Ông Trần Hữu Thế (thôn 11, xã Cư Mốt) phàn nàn: “Người dân ở đây gọi con đường này là đường…đau khổ vì nắng bụi mù mịt, nhiều ổ gà, mưa thì lầy lội, nước đọng nên đi lại rất vất vả, thỉnh thoảng còn xảy ra tai nạn!” 

Ông Nguyễn Ngọc Lài, Phó trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Ea H’leo cho biết: Nhiều tuyến đường bị xuống cấp, hư hỏng nhưng ngân sách để sửa chữa, nâng cấp rất lớn, nằm ngoài khả năng của huyện. Đến nay, những công trình đang thi công dang dở như đường liên huyện Ea H’leo – Ea Súp, đường tỉnh lộ 15 chưa biết đến bao giờ hoàn thành; còn những tuyến đường do mưa lũ gây hư hỏng thì huyện chỉ mới được hỗ trợ 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách phòng chống lụt bão của tỉnh để khắc phục đoạn từ km 9 tỉnh lộ 15 vào trung tâm xã Ea Heo, các tuyến đường còn lại, huyện cũng đã đề xuất xin hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nhưng chưa được giải quyết.

Minh Thông

Ý kiến bạn đọc