Multimedia Đọc Báo in

Sẽ bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động

14:04, 12/09/2017

Báo Đắk Lắk nhận được đơn của ông Đặng Quang Vinh (SN 1959, trú phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) thắc mắc về việc chậm trễ giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Nội dung đơn trình bày: Từ tháng 6-1977 đến tháng 12-1991, ông Vinh phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; từ tháng 6-2004 đến tháng 7-2016, ông tham gia công tác tại phường Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột). Sau khi hết nhiệm kỳ, do tổ chức không sắp xếp, bố trí được công việc để ông tiếp tục công tác đến tuổi nghỉ hưu nên vào tháng 8-2016, ông Vinh làm đơn gửi UBND phường Tân Thành đề nghị giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết.

Trao đổi về nội dung này, ông Hách Xuân Vinh, Chủ tịch UBND phường Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột) cho biết: Ông Đặng Quang Vinh từng công tác tại UBND phường với các chức vụ: Ủy viên UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, Phó Chủ tịch HĐND phường Tân Thành. Việc ông Vinh cho rằng, UBND phường Tân Thành chậm trễ giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ là chưa chính xác. Bởi từ tháng 3-2016, UBND phường đã có Báo cáo số 58/BC-UBND gửi Phòng Nội vụ TP. Buôn Ma Thuột đề nghị xem xét giải quyết chế độ cho cán bộ không bố trí tái cử nhiệm kỳ 2016-2021 theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Sau đó Phòng Nội vụ TP. Buôn Ma Thuột trả lời trong văn bản số 55/NV-XDCQ: Ông Vinh không thuộc trường hợp để giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Phòng Nội vụ cũng đề nghị UBND phường Tân Thành xem xét, đối chiếu các quy định của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, nếu đủ điều kiện thì lập hồ sơ đề nghị giải quyết cho ông Vinh. Ngày 25-8-2016, trong Biên bản họp xét tinh giản biên chế của UBND phường Tân Thành cũng đã nêu rõ: Ông Vinh không nằm trong diện quy hoạch nên Ban Thường vụ Đảng ủy phường thống nhất không giới thiệu ông vào nhân sự của nhiệm kỳ 2016-2021 và nhất trí theo nguyện vọng của ông Vinh, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Liên quan đến thắc mắc của ông Vinh, ông Đỗ Xuân Hiếu, Phó Trưởng Phòng Nội vụ TP. Buôn Ma Thuột cho biết: Phòng Nội vụ đã nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho ông Vinh. Hiện tại, Phòng đang tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Phòng Nội vụ đang giải quyết sự việc trong thời gian nhanh nhất và theo đúng thẩm quyền với quan điểm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Tòa soạn


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.