Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M'gar: Trên 35.000 hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh

14:36, 01/03/2016

Những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn, huyện Cư M’gar đã đầu tư xây dựng, sửa chữa và đưa vào sử dụng nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập trung .

a
Người dân xã Quảng Hiệp (huyện Cư M'gar) sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung: (Ảnh minh họa)

Cụ thể, từ năm 2011 đến nay, huyện đã triển khai đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung: Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Cuôr Đăng với nhu cầu vốn 15 tỷ đồng; Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Hợp Thành, xã Ea M’đroh với nhu cầu vốn 8 tỷ đồng; Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Cư M’gar (cung cấp nước sạch cho các buôn Bling, buôn Dhung…) với nhu cầu vốn 15 tỷ đồng; Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Ja Rai, xã Ea Kuêh (cung cấp nước cho người dân buôn Ja Rai, Hluk…) có nhu cầu vốn 5,5 tỷ đồng; Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Xê Đăng, xã Ea Kuêh (cung cấp nước sạch cho người dân buôn Xê Đăng) có nhu cầu vốn  3 tỷ đồng.

Như vậy, toàn huyện hiện có 10 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung với trên 35.000 hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh (chiếm 85,92%); trong đó, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 84,14%; hộ dân ở khu vực thành thị 93,87%.
 

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong ba khâu đột phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.