Multimedia Đọc Báo in

Thể thao thành tích cao Đắk Lắk vượt 83% chỉ tiêu huy chương đề ra

18:13, 24/12/2020

Chiều 24-12, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hiện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao phụ trách 12 môn thể thao, gồm: Điền kinh, cử tạ, boxing, kick boxing, võ cổ truyền, bắn súng, bắn cung, đua thuyền, karatedo, bóng chuyền, bóng đá... với 148 vận động viên (trong đó có 10 vận động viên được tập trung vào các đội tuyển quốc gia; vận động viên đạt cấp kiện tướng quốc gia là 14 và cấp 1 quốc gia là 33).

Huấn luyện viên các đội tuyển dự hội nghị.
Viên chức và huấn luyện viên các đội tuyển dự hội nghị.

Năm 2020, dù chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến kế hoạch tham gia thi đấu các giải, song vận động viên Trung tâm đã khắc phục khó khăn, tích cực tập luyện và đạt nhiều thành tích cao. Cụ thể, đã tham dự 27 giải và đoạt 110 huy chương, trong đó có 34 huy chương vàng, 23 huy chương bạc và 53 huy chương đồng, đạt 183% kế hoạch, vượt 83%.

Bên cạnh đó, Trung tâm hoàn thành tốt công tác phối hợp, chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng trọng tài tổ chức 12 giải đấu cấp tỉnh và đăng cai thành công 9 giải đấu khu vực và toàn quốc

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao phát biểu triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nguyễn Hữu Thông phát biểu triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trên cơ sở định hướng các môn thế mạnh, năm 2021, Trung tâm tập trung tuyển chọn vận động viên, đầu tư tập luyện, phấn đấu đạt và vượt số huy chương đạt được năm 2020 cũng như sẵn sàng đảm nhận các giải đấu quy mô toàn quốc do Tổng cục Thể dục thể thao tín nhiệm, chọn làm địa điểm đăng cai.


Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.