Multimedia Đọc Báo in

Hơn 600 vận động viên tranh tài tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII năm 2020

15:13, 02/10/2020
Sáng 2-10, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Lễ khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII năm 2020.
 
Tham gia hội thi có hơn 600 vận động viên đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố. Các vận động viên tranh tài ở 7 môn thi đấu: bóng chuyền (nam, nữ), bóng đá mini nam, việt dã (nam, nữ), cà kheo (nam, nữ), bắn nỏ (nam, nữ), đẩy gậy (nam, nữ) và kéo co. 
 
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn dự hội thi.
Ban tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn dự hội thi.
 
Hội thi được tổ chức hằng năm nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu thể thao trong đồng bào các dân tộc thiểu số, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc.
 
Vận
Vận động viên nữ thi đấu việt dã.
 
Hội thi diễn ra trong 4 ngày ( từ ngày 1 đến 4-10).
 
Đăng Triều

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.