Multimedia Đọc Báo in

Bảo đảm cho Hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc diễn ra an toàn

15:44, 24/05/2017
UBND tỉnh vừa có chỉ đạo về việc bảo đảm an toàn cho Hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc diễn ra tại Đắk Lắk
 
UBND tỉnh cho biết, tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực II, năm 2017 do Đắk Lắk đăng cai tổ chức có 32 đoàn đến từ các tỉnh, thành từ Đà Nẵng trở vào tham gia tranh tài ở 7 môn thi gồm: bóng đá nam 7 người, bóng chuyền nam nữ, việt dã, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và cà kheo.
 

Vận động viên thi đấu môn bắn nỏ tại Hội thi thể thao dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk năm 2017. Ảnh minh họa

Đây là hội thi có quy mô lớn, các đoàn tham dự có số lượng vận động viên đông, vì vậy để hội thi diễn ra an toàn, chuyên môn cao, tạo ấn tượng tốt cho các tỉnh bạn, ngoài việc giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao xây dựng nội dung, chương trình tổng thể các môn thi đấu, chuẩn bị đội ngũ trọng tài điều hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất tiếp đón các đoàn cũng như bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, chăm sóc y tế cho các đoàn vận động viên về dự. 
 
Hội thi sẽ diễn ra từ ngày 31-5 đến 4-6- 2017 tại TP. Buôn Ma Thuột.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.