Multimedia Đọc Báo in

Tự hào Trường THPT Ngô Gia Tự

08:29, 18/11/2020

Từ ngày đầu thành lập (năm 1990) với bộn bề khó khăn, nhưng tập thể sư phạm Trường THPT Ngô Gia Tự (huyện Ea Kar) đã đoàn kết thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dù có khó khăn gian khổ đến mấy cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”.

Sự miệt mài cống hiến của thầy – trò nhà trường trong 30 năm qua đã có những quả ngọt: 36 học sinh đoạt giải quốc gia các môn văn hóa; hơn 40 giải quốc gia các cuộc thi khác; 450 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì cấp tỉnh. Trong những năm gần đây, học sinh của trường tham dự kỳ thi Olympic 10-3, Olympic 30-4 khu vực phía Nam có đến 95 - 98% đoạt Huy chương Vàng, Bạc. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức cho học sinh tham gia các “sân chơi” khác như: Cuộc thi sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật; Văn nghệ - Thể dục thể thao, Hội thao quốc phòng; thi hùng biện tiếng Anh đều đoạt giải Nhất, Nhì hoặc Huy chương Vàng, Bạc. Đặc biệt, năm 2020 học sinh Vũ Quốc Anh đã đoạt danh hiệu Á quân Vòng chung kết năm Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ 20.

Em Vũ Quốc Anh cùng Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Tường Hiệp tại lễ trao giải  Vòng chung kết năm Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ 20  tại thủ đô Hà Hội.  Ảnh: T. Dũng
Em Vũ Quốc Anh cùng Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Tường Hiệp tại lễ trao giải Vòng chung kết năm Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ 20 tại thủ đô Hà Hội. Ảnh: T. Dũng
Năm 2017, Trường THPT Ngô Gia Tự được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia, là trường thứ 10  khối THPT của tỉnh đạt chuẩn. Thêm một tin vui, đúng dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy và trò nhà trường vinh dự đón nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2019 - 2020.

Đó là niềm vinh dự lớn lao cho nhà trường, nhưng càng vui mừng và tự hào hơn là đã tạo được uy tín trong lòng phụ huynh, chất lượng đào tạo đại trà, tỷ lệ tốt nghiệp được duy trì hằng năm đạt từ 95 - 98%, tỷ lệ đỗ vào các trường đại học, cao đẳng duy trì ở mức 43 - 45%, (thuộc vào những trường tốp đầu). Hàng trăm học sinh của trường nay đã là giảng viên đại học, cao đẳng với học vị thạc sĩ, tiến sĩ, học hàm phó giáo sư đang ngày đêm cống hiến sức mình cho đất nước. Từ “cái thuở ban đầu” gian khó ấy đến hôm nay, trường hiện duy trì 40 lớp với gần 1.600 học sinh. Về đội ngũ, hiện có 104 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó có 71 đảng viên, 13 thạc sĩ, 20 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 77 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Nhiều giáo viên đã đoạt giải cao trong các cuộc thi do ngành giáo dục tổ chức như: Cuộc thi làm đồ dùng dạy học đạt 1 giải Đặc biệt, 3 giải Nhì, 1 giải Ba; Cuộc thi soạn giảng tích hợp đạt 1 giải cấp Bộ, 2 giải cấp Sở; hướng dẫn học sinh làm nghiên cứu khoa học đoạt nhiều giải, trong đó đoạt giải Ba cấp quốc gia và nhiều cuộc thi khác mà giáo viên nhà trường tham gia đều đạt giải cao. Đặc biệt phong trào viết sáng kiến, kinh nghiệm được giáo viên tham gia nhiệt tình và đạt nhiều kết quả. Nhiều thầy cô giáo là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh, được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt có những thầy cô giáo tham gia hội thảo quốc tế về giáo dục và tổ chức lớp học trực tuyến toàn cầu.

Tập thể nữ cán bộ, giáo viên Trường THPT Ngô Gia Tự (huyện Ea Kar)
Tập thể nữ cán bộ, giáo viên Trường THPT Ngô Gia Tự (huyện Ea Kar).

Từ khi thành lập tới nay trường luôn đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và nhiều năm đạt Tập thể Lao động xuất sắc. Trường đã nhiều lần vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn đạt danh hiệu vững mạnh, được nhận giấy khen, bằng khen của các cấp; Đảng bộ trường được công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền.

Thanh Du

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.