Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc Hội thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" huyện Ea H'leo lần thứ III

10:25, 12/11/2019

Ngày 11-11, Huyện Đoàn Ea H’leo tổ chức Lễ Khai mạc Hội thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 – 2020.

Tham gia hội thi có gần 200 đoàn viên là học sinh các trường THPT, Trung tâm Giác dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.

A
Các em học sinh huyện Ea H'leo tham gia cuộc thi.

Hội thi nhằm hưởng ứng Cuộc thi thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức cho học sinh đang theo học các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên cả nước. Mục đích của cuộc thi là khơi dậy tinh thần ham mê tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Năm nay, Cuộc thi có nhiều đổi mới với thời gian thi lâu hơn, tương tác nhiều hơn, ngoài nội dung thi kiến thức, sản xuất video, còn có thiết kế inforgraphic để thu hút nhiều hơn thí sinh tham gia. Cuộc thi được chia làm 3 vòng: vòng thi tuần; vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố và vòng chung kết xếp hạng toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 21 và 22-3-2020.

Nguyễn Gia


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.