Multimedia Đọc Báo in

Cư Êwi vững tin bước vào năm học mới

08:55, 07/09/2016

Sau tiếng trống khai trường, phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo của 5 trường học (gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS) trên địa bàn xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin) hân hoan bước vào năm học mới 2016-2017 với niềm tin và kỳ vọng mới...

Mặc dù đang là một xã vùng sâu của huyện Cư Kuin, đời sống của đa số người dân còn gặp nhiều khó khăn nhưng công tác chăm lo cho giáo dục ở Cư Êwi luôn được đặt lên hàng đầu. Thầy Phạm Trọng Nhàn, Hiệu trưởng Trường THCS Cư Êwi cho biết, năm học mới này trường có 17 lớp với 506 học sinh. Ngoài bảo đảm về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, duy trì sĩ số các lớp học, nhà trường vừa hoàn thành công trình cổng trường, vệ sinh khuôn viên trường khang trang hơn trước khi bước vào năm học mới. Em Lê Thị Huyền Trang, học sinh Trường THCS Cư Êwi bày tỏ: Mặc dù cha mẹ em phải đi làm thuê kiếm sống mỗi ngày nhưng do năm nay em bước vào lớp 6 đầu cấp nên ngay từ giữa hè mẹ đã mua sắm cho em đầy đủ sách vở, quần áo chuẩn bị cho năm học mới. Điều làm em phấn khởi nhất trong năm học này là được mua một chiếc xe đạp mới để đến trường.

Đối với Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, bước vào năm học mới 2016-2017, nhà trường đã hoàn thành 800 m2 sân bê tông khang trang sạch đẹp từ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và đóng góp của nhân dân. Thầy Đặng Mạnh, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, năm nay trường có 18 lớp, 3 điểm trường với 300 học sinh và 40 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Không chỉ tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, đảm bảo đủ 40 phòng học mà sĩ số năm học mới được duy trì ổn định.

Bước vào năm học mới 2016-2017, các trường trên địa bàn xã Cư Êwi cũng triển khai nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; trong đó tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy… Ngoài ra, các trường đã củng cố cơ sở vật chất, bố trí giáo viên tham  gia các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ; phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh của toàn dân chăm lo cho năm học mới…

Một tiết học toán của lớp 9A, Trường THCS Cư  Êwi.
Một tiết học toán của lớp 9A, Trường THCS Cư Êwi.

Bên cạnh công tác chuẩn bị tích cực của các trường, công tác giáo dục trên địa bàn xã vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn chưa thể khắc phục được. Theo thầy Phạm Trọng Nhàn, bước vào năm học mới, điều khiến nhà trường lo lắng nhất là tình trạng thiếu sách vở của học sinh. Theo thông báo của Sở GD-ĐT, năm học 2016-2017, việc cấp sách vở tạm dừng, trong khi gần 50% số học sinh trong trường là người dân tộc thiểu số, gần 50% số học sinh còn lại là con em gia đình điều kiện kinh tế khó khăn. Đứng trước tình hình đó nhà trường đã có những biện pháp huy động sách vở cũ học sinh không dùng đến nữa, nộp vào thư viện để cấp phát cho những học sinh khó khăn mượn. Ngoài ra nhà trường còn đề xuất lên UBND xã tặng 15 suất quà là sách vở cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thêm vào đó, công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn xã chưa phát huy được hiệu quả do phụ huynh học sinh một phần điều kiện kinh tế khó khăn, phần nữa là thiếu sự quan tâm đối với con em mình. Đó là chưa kể các trường hiện còn chưa có phòng chức năng, các phòng thiết bị, thư viện, phòng hành chính, văn thư vẫn đang còn mượn phòng học để làm việc...

Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương cùng thầy và trò ở các trường, đến nay xã Cư Ewi đã có 2 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia là Trường Tiểu học Nguyễn Huệ và Trường Mầm non Hoa Hồng. Trong năm học 2016 - 2017 Trường THCS Cư Êwi phấn đấu sẽ được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.  

 Khả Ngân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.